Tài xế xe tải mang kiếm dài 1 mét đi đường tự vệ

Pháp luậtThứ Tư, 27/05/2015 08:25:00 +07:00

Tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội tuýt còi kiểm tra ô tô tải, thu giữ được thanh kiếm dài 1mét, tài xế khai mua để tự vệ.

Tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội tuýt còi kiểm tra ô tô tải, thu giữ được thanh kiếm dài 1mét, tài xế khai mua để tự vệ.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 26/5, Tổ Y8 được phân công làm nhiện vụ tại nút giao thông gần Cầu Diễn-QL32 quận Bắc Từ Liêm. Đến 22h40, Tổ Y8 phát hiện xe ô tô tải loại 1 tấn mang BKS 29C-255.24 lưu thông hướng QL32 về nội thành Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn.

Như dự đoán, Tổ Y8 đã tiến hành dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính (trên xe có một phụ xe và một tài xế).

Tài xế Nam cùng thanh kiếm dài 1 mét tại Tổ Y8 

Khi tài xế điều khiển xe tải 29C-25524 bước xuống đầu trọc lốc, trên lưng có nhiều vết đỏ, vẫn còn ướt đẫm máu. Tổ Y8 kiểm tra ghế ca bin, phát hiện có thanh kiếm dài 1 mét.

Danh tính tài xế được làm rõ là Đỗ Văn Nam (SN 1990 trú tại xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Nam cho biết, xe vừa từ Tuyên Quang về, trên đường Nam va chạm giao thông và bị mọi người đánh, còn thanh kiếm dài 1 mét để trên xe là Nam mua đi trên đường để tự vệ.

Giấy phép lái xe của Nam bị tạm giữ tại tổ Y8 

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin, qua hỏi tài xế Nam có rất nhiều nghi vấn, rất có thể Nam vừa đi “hỗn chiến” về. Theo đó, Tổ Y8 đã bàn giao phương tiện và tài xế Đỗ Văn Nam về Công an phường Phúc Diên, quận Từ Liêm để tiếp tục điều tra.

Nguồn: Văn Huế(Báo Giao thông)
Bình luận
vtcnews.vn