Tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai họp khẩn

Thời sựChủ Nhật, 07/05/2017 22:33:00 +07:00

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn về vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa ô tô tải và xe khách trên địa bàn tỉnh khiến 13 người chết, 33 người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai, chiều 7/5, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì cuộc họp khẩn với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai để nghe báo cáo về việc cứu chữa nạn nhân, công tác điều tra, khắc phụ vụ tai nạn thảm khốc và rạng sáng cùng ngày ở thị trấn Chư Sê.

Hinh anh Gia Lai hop khan vu tai nan tham khoc 12 nguoi chet

 Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin, trong chiều nay, tiếp tục có thêm 1 nạn nhân nữa tử vong, nâng số người thiệt mạng lên 13 người.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, tài xế xe tải tên Võ Văn Quý đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin, có 13 người chết, 33 người bị thương trong vụ tai nạn.

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hinh anh Gia Lai hop khan vu tai nan tham khoc 12 nguoi chet

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ban ATGT Quốc gia đề nghị tỉnh Gia Lai làm chặt chuyên đề xử lý tốc độ và xử nghiêm tất cả các đối tượng vi phạm về tốc độ.

"Đây là vụ tai nạn chấn động cả nước, dư luận rất hoang mang. Tài xế chạy cả một đoạn đường dài, vi phạm tốc độ như thế mà không có một giải pháp nào ngăn chặn, dẫn đến hậu quả thảm khốc", ông Hùng nói.

Video: Xe tải lao điên cuồng qua trạm thu phí trước tai nạn thảm khốc ở Gia Lai

Ông Hùng đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh kỹ trường hợp tài xế Võ Ngọc Quý về nghi vấn sử dụng ma túy, đồng thời yêu cầu tỉnh Gia Lai kiểm tra toàn diện điều kiện kinh doanh vận tải của 2 chủ xe trong vụ tai nạn, nhất là xe tải, nếu vi phạm buộc phải xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn của tỉnh Gia Lai. Ông Thọ đề xuất tỉnh Gia Lai cần tạo điều kiện thuận lợi ăn ở cho người thân của các nạn nhân tử vong, bị thương đến Gia Lai nhận dạng thi thể và chăm sóc nạn nhân.

"Nếu trường hợp nào có biến chứng, vượt cấp thì tỉnh cố gắng chuyển về TP.HCM cấp cứu, giảm thiểu con số tử vong", ông Thọ nói.

Video: Toàn cảnh vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Gia Lai

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn