Tác hại không ngờ của điện thoại khi dùng sai cách

Sức khỏeThứ Sáu, 12/06/2015 07:49:00 +07:00

Có thể bạn chưa biết: Nếu sử dụng không đúng cách, điện thoại di động cũng có thể gây nguy hiểm với sức khoẻ của bạn.

1. Theo nghiên cứu của trường Đại học Worcester, tình trạng căng thẳng liên tục gây ra bởi điện thoại của bạn nếu bạn truy cập trong suốt 24 giờ.

1. Theo nghiên cứu của trường Đại học Worcester, tình trạng căng thẳng liên tục gây ra bởi điện thoại của bạn nếu bạn truy cập trong suốt 24 giờ.

2. Theo một nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần 95% điện thoại của các nhân viên y tế đều có chứa vi khuẩn. Vì thế, bạn dễ dàng bị vi khuẩn tấn công và mắc bệnh nhiễm trùng.

2. Theo một nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần 95% điện thoại của các nhân viên y tế đều có chứa vi khuẩn. Vì thế, bạn dễ dàng bị vi khuẩn tấn công và mắc bệnh nhiễm trùng.

3. Hội chứng này là cảm nhận của nhiều người nghiện điện thoại thông minh. Họ cho biết thường có cảm giác giật nảy người khi nghe tiếng điện thoại rung do nhận được tin nhắn hoặc các cuộc điện thoại gọi đến.

3. Hội chứng này là cảm nhận của nhiều người nghiện điện thoại thông minh. Họ cho biết thường có cảm giác giật nảy người khi nghe tiếng điện thoại rung do nhận được tin nhắn hoặc các cuộc điện thoại gọi đến.

4. Đau lưng là tác hại thường gặp của người sử dụng điện thoại. Ngoài ra, sử dụng 'dế yêu' trong thời gian dài liên tục có thể gây cong cột sống cổ, do bạn hay rướn người về phía trước hoặc ngồi sai tư thế khi đọc hoặc nhắn tin.

4. Đau lưng là tác hại thường gặp của người sử dụng điện thoại. Ngoài ra, sử dụng 'dế yêu' trong thời gian dài liên tục có thể gây cong cột sống cổ, do bạn hay rướn người về phía trước hoặc ngồi sai tư thế khi đọc hoặc nhắn tin.

5. Một trong những nguy hiểm tiềm tàng của 'dế yêu' là dị ứng với kim loại. Các bác sĩ da liễu báo cáo rằng tỷ lệ viêm da tiếp xúc gia tăng trong thời gian gần dây, điển hình là rối loạn do do dị ứng với kim loại như niken.

5. Một trong những nguy hiểm tiềm tàng của 'dế yêu' là dị ứng với kim loại. Các bác sĩ da liễu báo cáo rằng tỷ lệ viêm da tiếp xúc gia tăng trong thời gian gần dây, điển hình là rối loạn do do dị ứng với kim loại như niken.

6. Nếu bạn nghe nhạc từ chiếc 'dế yêu' qua headphone có thể gây tổn thương thính giác vĩnh viễn. Theo thống kê, khoảng 20% dân số mất thị giác vĩnh viễn do nghe tiếng nhạc lớn trên các thiết bị di động.

6. Nếu bạn nghe nhạc từ chiếc 'dế yêu' qua headphone có thể gây tổn thương thính giác vĩnh viễn. Theo thống kê, khoảng 20% dân số mất thị giác vĩnh viễn do nghe tiếng nhạc lớn trên các thiết bị di động.

7. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại là không tốt, việc này có thể sẽ gây tổn thương mắt vĩnh viễn. Theo Hội đồng Tầm nhìn, hơn 70% người Mỹ không biết hoặc là phủ nhận rằng họ dễ bị mỏi mắt do công nghệ kỹ thuật số.

7. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại là không tốt, việc này có thể sẽ gây tổn thương mắt vĩnh viễn. Theo Hội đồng Tầm nhìn, hơn 70% người Mỹ không biết hoặc là phủ nhận rằng họ dễ bị mỏi mắt do công nghệ kỹ thuật số.

8. Mặt dù đã có luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm và có thể gây ra nguy hiểm. Một nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon chứng minh vừa nghe điện thoại vừa lái xe sẽ giảm 30% khả năng tập trung.

8. Mặt dù đã có luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm và có thể gây ra nguy hiểm. Một nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon chứng minh vừa nghe điện thoại vừa lái xe sẽ giảm 30% khả năng tập trung.

9. Ngoài ra, nghe điện thoại cũng gây sao lãng khi bạn đi bộ hoặc sang đường. Đặc biệt là trẻ em, nghiên cứu gần đây cho rằng trẻ em chỉ có sự tập trung 20% đi khi nói chuyện trên điện thoại.

9. Ngoài ra, nghe điện thoại cũng gây sao lãng khi bạn đi bộ hoặc sang đường. Đặc biệt là trẻ em, nghiên cứu gần đây cho rằng trẻ em chỉ có sự tập trung 20% đi khi nói chuyện trên điện thoại.

10. Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng một nghiên cứu trên 30,000 trẻ em phát hiện rằng những đứa trẻ có mẹ sử dụng điện thoại trong thời kỳ mang thai và trong giai đoạn sơ sinh có khả năng gặp phải vấn đề về hành vi.

10. Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng một nghiên cứu trên 30,000 trẻ em phát hiện rằng những đứa trẻ có mẹ sử dụng điện thoại trong thời kỳ mang thai và trong giai đoạn sơ sinh có khả năng gặp phải vấn đề về hành vi.

11. Điện thoại di động luôn phải được sử dụng trong lòng bàn tay của bạn, đặc biệt là khi gửi tin nhắn văn bản và email. Trả lời tin nhắn với tốc độ nhanh có thể gây đau và viêm khớp xương của bạn.

11. Điện thoại di động luôn phải được sử dụng trong lòng bàn tay của bạn, đặc biệt là khi gửi tin nhắn văn bản và email. Trả lời tin nhắn với tốc độ nhanh có thể gây đau và viêm khớp xương của bạn.

12. Sử dụng điện thoại di động trong giai đoạn mang thai sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của thai nhi hoặc dẫn tới các kích động thái quá tới thai nhi.

12. Sử dụng điện thoại di động trong giai đoạn mang thai sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của thai nhi hoặc dẫn tới các kích động thái quá tới thai nhi.

13. Một báo cáo công bố trên Tạp chí Journal of Oncology của châu Âu nhận định những bức xạ phát ra từ điện thoại không dây, bao gồm cả điện thoại di động có thể gây ra những rối loạn chức năng tim.

13. Một báo cáo công bố trên Tạp chí Journal of Oncology của châu Âu nhận định những bức xạ phát ra từ điện thoại không dây, bao gồm cả điện thoại di động có thể gây ra những rối loạn chức năng tim.

14. Điện thoại di động được cho là một trong những nguyên nhân gây đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bức xạ từ điện thoại di động tạo ra cảm giác ù tai dẫn đến đau đầu.

14. Điện thoại di động được cho là một trong những nguyên nhân gây đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bức xạ từ điện thoại di động tạo ra cảm giác ù tai dẫn đến đau đầu.

15. Sử dụng điện thoại di động quá mức có thể khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng, sau cùng là ảnh hưởng đến giấc ngủ.

15. Sử dụng điện thoại di động quá mức có thể khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng, sau cùng là ảnh hưởng đến giấc ngủ.

16. Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ từ điện thoại di động có thể cản trở khả năng của não bộ lưu trữ thông tin. Đó là lý do tại sao sử dụng điện thoại di động quá mức có thể gây mất trí nhớ.

16. Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ từ điện thoại di động có thể cản trở khả năng của não bộ lưu trữ thông tin. Đó là lý do tại sao sử dụng điện thoại di động quá mức có thể gây mất trí nhớ.

17. Hầu hết nam giới thường đặt điện thoại di động trong túi quần. Điều này rất nguy hiểm bởi bức xạ điện thoại di động có thể gây hại cho tinh trùng.

17. Hầu hết nam giới thường đặt điện thoại di động trong túi quần. Điều này rất nguy hiểm bởi bức xạ điện thoại di động có thể gây hại cho tinh trùng.

18. Bức xạ điện thoại di động không tốt cho cơ thể vì nó có thể kích thích sự hình thành và phát triển của các khối u ung thư, cho dù chưa có đủ bằng chứng về việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều trực tiếp gây ung thư.

18. Bức xạ điện thoại di động không tốt cho cơ thể vì nó có thể kích thích sự hình thành và phát triển của các khối u ung thư, cho dù chưa có đủ bằng chứng về việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều trực tiếp gây ung thư.

Bình luận
vtcnews.vn