Ăn trái cây này tốt cho gan và hệ tiêu hóa

Sức khỏeThứ Hai, 26/10/2015 08:30:00 +07:00

Các loại trái cây không những chứa nhiều vitamin mà nó còn có công dụng đặc biệt đó là chữa bệnh.

Quả mâm xôi đen có thể ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy. Ngoài ra, chúng cũng giúp tiêu đờm.

Quả mâm xôi đen có thể ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy. Ngoài ra, chúng cũng giúp tiêu đờm.

Táo có thể chữa tiêu chảy. Tiêu thụ nước ép táo thường xuyên cũng rất tốt cho hệ thống tiêu hóa và gan của bạn.

Táo có thể chữa tiêu chảy. Tiêu thụ nước ép táo thường xuyên cũng rất tốt cho hệ thống tiêu hóa và gan của bạn.

Nho có thể giúp đại tràng của bạn khỏe mạnh, giúp tăng lưu lượng máu tới đó và giúp đại tràng khỏe mạnh. Rất tốt nếu bạn tiêu thụ nước ép nho vào buổi sáng với bữa ăn sáng.

Nho có thể giúp đại tràng của bạn khỏe mạnh, giúp tăng lưu lượng máu tới đó và giúp đại tràng khỏe mạnh. Rất tốt nếu bạn tiêu thụ nước ép nho vào buổi sáng với bữa ăn sáng.

Quả đào: rất tốt trong việc giải độc toàn bộ cơ thể của bạn. Chúng giúp cải thiện cho làn da của bạn.

Quả đào: rất tốt trong việc giải độc toàn bộ cơ thể của bạn. Chúng giúp cải thiện cho làn da của bạn.

Quả anh đào: tốt cho máu, ăn quả này thường xuyên rất tốt cho máu và đại tràng của bạn. Phụ nữ bị vấn đề kinh nguyệt có thể thử ăn quả anh đào.

Quả anh đào: tốt cho máu, ăn quả này thường xuyên rất tốt cho máu và đại tràng của bạn. Phụ nữ bị vấn đề kinh nguyệt có thể thử ăn quả anh đào.

Dứa: dứa giúp chống viêm, có thể chữa lành chứng viêm và dị ứng. Chúng còn giúp nâng cao thị lực và làn da.

Dứa: dứa giúp chống viêm, có thể chữa lành chứng viêm và dị ứng. Chúng còn giúp nâng cao thị lực và làn da.

Cam có thể tăng cường hệ miễn dịch: nước ép cam có thể làm dịu hệ thần kinh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh béo phì và các vấn đề tim mạch.

Cam có thể tăng cường hệ miễn dịch: nước ép cam có thể làm dịu hệ thần kinh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh béo phì và các vấn đề tim mạch.

Dâu tây làm sạch máu: Bạn có biết rằng dâu tây tốt cho dây thần kinh của bạn? Vâng, chúng cũng giúp thanh lọc máu của bạn.

Dâu tây làm sạch máu: Bạn có biết rằng dâu tây tốt cho dây thần kinh của bạn? Vâng, chúng cũng giúp thanh lọc máu của bạn.

Quả lê giúp hạ huyết áp, giúp thư giãn huyết áp của bạn và cũng giữ cho túi mật của bạn khỏe mạnh.

Quả lê giúp hạ huyết áp, giúp thư giãn huyết áp của bạn và cũng giữ cho túi mật của bạn khỏe mạnh.

Nước chanh: Nước chanh có thể làm dịu gan, giảm các triệu chứng hen suyễn, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và cảm lạnh thông thường. Uống nước chanh mỗi sáng là một thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh.

Nước chanh: Nước chanh có thể làm dịu gan, giảm các triệu chứng hen suyễn, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và cảm lạnh thông thường. Uống nước chanh mỗi sáng là một thói quen giúp cơ thể khỏe mạnh.

Dưa hấu là loại quả tốt cho da và thận của bạn quá. Trong thực tế, ăn các loại thực phẩm dưỡng ẩm như vậy là tốt hơn rất nhiều so với uống nhiều nước để giữ ẩm cơ thể của bạn.

Dưa hấu là loại quả tốt cho da và thận của bạn quá. Trong thực tế, ăn các loại thực phẩm dưỡng ẩm như vậy là tốt hơn rất nhiều so với uống nhiều nước để giữ ẩm cơ thể của bạn.

Bình luận
vtcnews.vn