Sự thật vụ côn đồ chém hội đồng chủ xe khách Nam Định ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Tư, 01/06/2016 11:46:00 +07:00

Công an TP Cẩm Phả vừa cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến vụ nhóm côn đồ truy sát chủ xe khách ở Bến xe Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Liên quan đến vụ chủ xe khách bị chém hội đồng ngày 15/5 tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), sáng nay (1/6), Công an TP Cẩm Phả đã cung cấp cho PV VTC News một số thông tin mới về vụ án này. 

Nhom con do chem nha xe

Nhóm côn đồ truy sát chủ xe khách Đức Lộc tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả)

Theo đó, khoảng 8h sáng 15/5, tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả), Nguyễn Xuân Linh (SN 1998, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, là người nhà của nhà xe khách Xuân Mão) cùng đồng bọn dùng dao quắm, tuýp sắt, gậy đánh chém anh Lâm Văn Thành (SN  1977, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chủ hãng xe khách Đức Lộc).

Hậu quả anh Thành ngất xỉu tại chỗ, được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với nhiều thương tích trên người, ban đầu xác định anh Thành bị tổn hại 32% sức khỏe.

Clip: Chủ xe khách Đức Lộc bị nhóm côn đồ đánh, chém hội đồng tại Bến xe khách Cửa Ông (TP.Cẩm Phả)

Thiếu tá Dương Ngô Năng - Đội trưởng Hình sự Công an TP Cẩm Phả cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định rõ các đối tượng liên quan. Đồng thời, huy động lực lượng trinh sát không kể ngày đêm lên đường đến các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) nơi những đối tượng côn đồ gây án lẩn trốn để truy bắt bằng được về quy án.

Ngay ngày hôm sau (16/5), Công an TP Cẩm Phả đã bắt giữ Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Xuân Linh là hai anh em cùng với các đối tượng khác có hành vi truy sát anh Thành.

Đến chiều 24/5, đơn vị này cũng đã bắt được Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1995), đều trú tại phường Cửa Ông (TP.Cẩm Phả) khi đang trốn ở phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Sáng 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả bắt tiếp đối tượng Bùi Văn Thuân (SN 1988, trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành khách giữa 2 nhà xe Đức Lộc (của anh Lâm Văn Thành) và nhà xe Xuân Mão (của gia đình Nguyễn Xuân Linh) cùng chạy tuyến Nam Định - Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) nên đã xảy ra vụ truy sát nêu trên.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2015, trên quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng), nhân viên hai nhà xe Đức Lộc và Xuân Mão đã xảy ra xô xát do tranh giành khách. Công an huyện An Dương đã thụ lý giải quyết vụ việc. Do thương tích không lớn lên anh Lâm Văn Thành đã rút đơn, tự hòa giải.

Đến đầu tháng 3/2016, tại địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh), trên đường vận chuyển hành khách, xe khách Đức Lộc đã đâm vào phía sau xe khách Xuân Mão, cơ quan chức năng xác định lỗi thuộc về nhà xe Đức Lộc. Hiện, Công an TP Hạ Long đang thụ lý giải quyết vụ việc thì đến ngày 15/5 vừa qua xảy ra vụ việc nhóm đối tượng đánh, chém hội đồng anh Lâm Văn Thành tại Bến xe Cửa Ông như đã nêu trên.

Ngoài ra, người của hai nhà xe này đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhiều lần khác mà nguyên nhân chính là do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, vì 2 nhà xe chạy cùng tuyến.

“Đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ để khẳng định vụ truy sát tại Bến xe Cửa Ông nêu trên là do nhà xe Đức Lộc bị ép mua dầu lậu. Việc có thông tin nguyên nhân do ép mua dầu lậu chỉ là lời tố cáo một phía từ người bị hại”. - Thiếu tá Dương Ngô Năng - Đội trưởng Hình sự Công an TP Cẩm Phả khẳng định.

chemnguoiquangninh1

 3 đối tượng:Hưng (bên Phải) Linh (đứng giữa), Nam (bên trái) 

Thiếu tá Dương Ngô Năng cho biết thêm, trong vụ án này, điều đáng tiếc là Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1995, sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là bạn thân của Nguyễn Xuân Linh), chỉ còn vài tháng nữa là đi thực tập và tốt nghiệp đại học. Trong một phút nông nổi đã nghe theo sự rủ rê, nhờ vả của Nguyễn Xuân Linh đi đánh ‘dằn mặt’ nên đã cùng nhóm đối tượng này truy sát anh Lâm Văn Thành.

Đại tá Trần Văn Long (Trưởng công an TP Cẩn Phả) cho biết thêm, mấy năm gần đây, trên địa bàn TP Cẩm Phả không xảy ra vụ việc tương tự như nêu trên. Do vậy, Đây sẽ là vụ án được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để có tính răn đe đối với các đối tượng khác.

Ngày 26/5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên về hành vi “Cố ý gây thương thích”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn