Sốt xuất huyết: Biến chứng nguy hiểm khôn lường

Sức khỏeThứ Hai, 21/09/2015 08:35:00 +07:00

(VTC News) – Mùa mưa dịch sốt xuất huyết hoành hành, nhưng có ai biết biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết không. Nhân Hòa (theo Boldsky)

1. Đau đầu nhiều: Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất. Nó thường dẫn đến xuất huyết não mà cuối cùng dẫn đến cái chết trong hầu hết các trường hợp.

1. Đau đầu nhiều: Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất. Nó thường dẫn đến xuất huyết não mà cuối cùng dẫn đến cái chết trong hầu hết các trường hợp.

2. Sốt bất chợt: sốt xuất huyết được biết đến là triệu chứng sốt cao đột ngột. Trong hầu hết các trường hợp, các bệnh nhân bị nhiệt độ cao khoảng trên 39 độ, gây những biến chứng nghiêm trọng.

2. Sốt bất chợt: sốt xuất huyết được biết đến là triệu chứng sốt cao đột ngột. Trong hầu hết các trường hợp, các bệnh nhân bị nhiệt độ cao khoảng trên 39 độ, gây những biến chứng nghiêm trọng.

3. Đau người: Các bệnh nhân sốt xuất huyết thường kêu đau cơ bắp và khớp rất nhiều. Mặc dù thuốc giảm đau đã được kê, chủ yếu  paracetamol để giảm đau.

3. Đau người: Các bệnh nhân sốt xuất huyết thường kêu đau cơ bắp và khớp rất nhiều. Mặc dù thuốc giảm đau đã được kê, chủ yếu paracetamol để giảm đau.

4. Mất nước: Do nhiệt độ cao, cơ thể thường mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Trong hầu hết các trường hợp, các bệnh nhân được kê toa nước điện giải và tiêm.

4. Mất nước: Do nhiệt độ cao, cơ thể thường mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Trong hầu hết các trường hợp, các bệnh nhân được kê toa nước điện giải và tiêm.

5. Chảy máu (xuất huyết): Chảy máu là một biến chứng chính liên quan đến căn bệnh chết người này. Nó thường dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Chết là một kết quả chắc chắn của biến chứng này.

5. Chảy máu (xuất huyết): Chảy máu là một biến chứng chính liên quan đến căn bệnh chết người này. Nó thường dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Chết là một kết quả chắc chắn của biến chứng này.

6. Tiểu cầu thấp: Các nhiễm trùng làm giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể.

6. Tiểu cầu thấp: Các nhiễm trùng làm giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể.

7. Tụt huyết áp: tiểu cầu thấp và các biến chứng khác làm giảm huyết áp của cơ thể. Điều này làm suy yếu cơ thể, và các bệnh nhân thường cảm thấy khó khăn trong ngồi, đứng và đi.

7. Tụt huyết áp: tiểu cầu thấp và các biến chứng khác làm giảm huyết áp của cơ thể. Điều này làm suy yếu cơ thể, và các bệnh nhân thường cảm thấy khó khăn trong ngồi, đứng và đi.

8. Gây hại thần kinh : mất cân bằng thần kinh là kết quả nhất định của bệnh sốt xuất huyết. Đây là một biến chứng thường dẫn đến xuất huyết não gây tử vong.

8. Gây hại thần kinh : mất cân bằng thần kinh là kết quả nhất định của bệnh sốt xuất huyết. Đây là một biến chứng thường dẫn đến xuất huyết não gây tử vong.

9. Phát ban trên da: nổi mẩn đỏ là biến chứng rõ nhất của bệnh sốt xuất huyết. Theo bác sĩ, những phát ban này không xuất hiện ngay lập tức, nó chỉ xuất hiện ở giữa ngày thứ hai và ngày thứ năm bị bệnh.

9. Phát ban trên da: nổi mẩn đỏ là biến chứng rõ nhất của bệnh sốt xuất huyết. Theo bác sĩ, những phát ban này không xuất hiện ngay lập tức, nó chỉ xuất hiện ở giữa ngày thứ hai và ngày thứ năm bị bệnh.

10. Từ buồn nôn đến nôn nhiều: Các bác sĩ phải đối mặt với những khó khăn để ngăn chặn các biến chứng này.

10. Từ buồn nôn đến nôn nhiều: Các bác sĩ phải đối mặt với những khó khăn để ngăn chặn các biến chứng này.

Bình luận
vtcnews.vn