Sông Sài Gòn sẽ hứng 'lũ' được xả từ hồ Dầu Tiếng

Thời sựThứ Sáu, 21/10/2016 16:17:00 +07:00

Bắt đầu từ 7h sáng mai (22/10), hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) sẽ xả lũ thẳng xuống sông Sài Gòn với lưu lượng 100 m3/giây.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, hiện tại mực nước tại hồ Dầu Tiếng là  23,21m, ở mức báo động 2. Dự báo lưu lượng mưa vài ngày tới tăng cao nên cần phải xả lũ ngay.

Ho-Dau-Tieng

 Cửa xả lũ hồ Dầu Tiếng

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM nhận định với lưu lượng xả lũ 100 m3/giây của hồ Dầu Tiếng nhằm vào thời kỳ triều kém (mực nước tại trạm Phú An dao động ở mức trên - dưới 1,2m) sẽ không gây ảnh hưởng đến địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này đề nghị UBND các quận, huyện (Củ Chi, Hóc Môn, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức), Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM và các đơn vị liên quan chuẩn bị phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

Thời gian dự kiến đợt xả lũ này kéo dài 6 ngày và kết thúc vào 7h ngày 28/10.

Video: Đàn cá trê bơi vào nhà dân ở TP.HCM trong mưa ngập

Hồng Nhân
Bình luận
vtcnews.vn