Siêu tăng T-14 Armata của Nga có gì đặc biệt?

Tư liệuThứ Tư, 26/04/2023 08:56:51 +07:00
(VTC News) -

T-14 Armata được xem là loại xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, có thể sớm trở thành trụ cột của quân đội Nga trong thời gian tới.

T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực mới, lần đầu tiên ra mắt tại Moskva vào năm 2015. Sau khi bắt đầu thử nghiệm sơ bộ vào năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo sẽ sớm biên chế xe tăng này cho quân đội Nga.

Năm 2016, trên tờ The Telegraph, một quan chức tình báo quân đội Anh nhận xét T-14 Armata "đại diện cho bước thay đổi mang tính cách mạng nhất trong thiết kế xe tăng nửa thế kỷ qua".

The National Interest từng bình chọn siêu tăng T-14 Armata của Nga là một trong bốn xe tăng uy lực nhất thế giới. Bốn phương tiện chiến đấu trong danh sách này gồm có Leopard 2 A7+ của Đức, M1 Abrams của Mỹ, K2 Black Panther của Hàn Quốc và T-14 Armata của Nga.

Siêu tăng T-14 Armata của Nga có gì đặc biệt? - 1

Hình ảnh xe tăng T-14 Armata trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: popularmechanics.com)

T-14 Armata có gì đặc biệt?

T-14 Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Nga. Xe tăng này được thiết kế để thay thế các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90, vỗn đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí xe tăng Nga thời gian qua. 

T-14 Armata được quảng bá là xe tăng thế hệ thứ ba duy nhất trên thế giới và chưa có đối thủ ngang sức. Xe tăng T-14 Armata nặng 48 tấn, có tốc độ di chuyển tối đa trên đường cao tốc là 80 km/h.

T-14 Armata khác biệt so với các xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhờ tháp pháo đặc biệt trang bị pháo nòng trơn 125 mm. Kíp lái 3 người không còn ngồi trong tháp pháo mà trong một khoang bọc thép bên trong thân xe, giúp tăng khả năng sống sót tốt hơn ngay cả trong trường hợp xe tăng bị trúng đạn.

Xe còn trang bị module chiến đấu hoàn toàn được điều khiển từ xa, hệ thống bảo vệ chủ động có radar giúp phát hiện và vô hiệu hóa đạn bắn tới.

Các loại vũ khí gắn trên tăng T-14 Armata còn có súng máy đồng trục 7,62mm để đối phó với bộ binh địch và súng máy phòng không điều khiển từ xa 12,7mm có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 1,5km. 

Xe tăng T-14 Armata được trang bị áo giáp nhiều lớp tổng hợp, có khả năng chịu được các đòn tấn công từ tên lửa chống tăng dẫn đường 152 mm và đạn phá hủy xuyên giáp 125 mm. 

Ai thiết kế tăng T-14 Armata?

T-14 Armata được thiết kế bởi UralVagonZavod, một trong những nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Quá trình phát triển bắt đầu vào khoảng năm 2010. Những chiếc tăng T-14 Armata đầu tiên được ra mắt công chúng trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2015. 

T-14 Armata xuất hiện ở Ukraine

Hôm 24/4, truyền thông Nga đưa tin, quân đội nước này bắt đầu sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 Armata mới của nước này ở Ukraine, song "chúng vẫn chưa tham gia vào các hoạt động tấn công quân sự trực tiếp".

Trước khi xuất hiện tại Ukraine, các kíp lái siêu xe tăng T-14 Armata đã trải qua quá trình "phối hợp tác chiến" tại các cơ sở huấn luyện ở Donbass.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn