Siêu tăng M1 Abrams của Ukraine sớm bị hạ gục vì toan tính của Mỹ

Quân sựChủ Nhật, 03/03/2024 21:49:07 +07:00
(VTC News) -

Theo các quan chức quân sự Nga, những chiếc M1 Abrams ở Ukraine đều bị gỡ bỏ mọi công nghệ "nhạy cảm" để bảo vệ bí mật cho dòng xe tăng hiện đại nhất của Mỹ.

Theo ông Yan Gagin, quan chức vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy tỏ ra kém hiệu quả vì đã bị loại bỏ mọi công nghệ nhạy cảm.

Gagin nói, lực lượng Nga không ấn tượng trước những gì M1 Abrams thể hiện, nó giống như "vỏ thép rỗng gắn thêm pháo". Ông cũng cho rằng trước khi Abrams được chuyển giao cho Ukraine, chúng đã bị loại bỏ mọi công nghệ tốt nhất.

“Tất cả những cải tiến và công nghệ mới trên M1 Abrams đã bị loại bỏ để Ukraine không nắm được các bí mật này", ông Gagin nhấn mạnh.

Xe tăng M1 Abrams của Ukraine sau khi bị lực lượng Nga tập kích hôm 26/2. (Ảnh: Telegram/SolovievLive)

Xe tăng M1 Abrams của Ukraine sau khi bị lực lượng Nga tập kích hôm 26/2. (Ảnh: Telegram/SolovievLive)

Ngày 26/2, truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về việc quân đội nước này lần đầu tiên phá xe tăng M1 Abrams do Mỹ chế tạo ở Ukraine. Chiếc xe tăng này bị phá hủy gần thành phố chiến lược Avdiivka. Kèm theo đó là video chiếc xe tăng M1 bốc cháy dữ dội.

Việc phá hủy M1 Abrams sau đó đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phương Tây đã được cảnh báo rằng thiết bị quân sự của họ cung cấp cho Kiev “sẽ bị đốt cháy” và M1 Abrams cũng không ngoại lệ.

Cũng theo ông Gagin, bất kỳ thiết bị quân sự phương Tây nào đến Ukraine đều thiếu nhiều tính năng mà các mẫu tiêu chuẩn có và chúng cần đến các cố vấn quân sự nước ngoài vận hành. Điều này thể hiện rõ ở các hệ thống tên lửa tiên tiến đang được Ukraine sử dụng.

“Điều này đảm bảo rằng Ukraine sẽ không tiếp cận được các công nghệ bí mật trên vũ khí phương Tây", Gagin nói.

Truyền thông Nga trước đó thông báo binh sĩ Lữ đoàn 15 đã vô hiệu hóa xe tăng Abrams Ukraine bằng drone FPV rẻ tiền do Viện thiết kế Piranha ở thành phố Ulyanovsk phát triển. Ảnh chụp cận cảnh từ máy bay không người lái (UAV) Nga cho thấy khoang đạn pháo của chiếc Abrams bị kích nổ và một số đám lửa chưa tắt hẳn ở khoang động cơ.

Sự việc diễn ra vài ngày sau khi Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine đăng video xe tăng Abrams di chuyển gần Avdeevka và khai hỏa về vị trí nghi có lực lượng Nga, đánh dấu lần đầu xuất hiện hình ảnh thực chiến của xe tăng Abrams trong xung đột này.

Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 xe tăng Abrams phiên bản M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Nhưng trong nhiều tháng trước đó, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này đã không tham gia bất cứ trận đánh nào, hình ảnh của chúng cũng rất hiếm hoi trên chiến trường Ukraine.

Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản M1A1SA viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông và drone tự sát.

Ban đầu, Washington dự định cung cấp cho Kiev phiên bản xe tăng M1A2 hiện đại hơn, nhưng cuối cùng lại chọn gửi những chiếc M1A1A1 kém chất lượng hơn để đẩy nhanh quá trình giao hàng. Vào tháng 7, Politico mô tả những chiếc xe tăng này là “không mới” đồng thời tiết lộ những chiếc Abrams đã “bị loại bỏ công nghệ nhạy cảm nhất, bao gồm cả lớp giáp uranium nghèo".

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn