Siêu hạm lớp 052D Trung Quốc có radar mới?

Thế giớiThứ Ba, 03/12/2013 07:42:00 +07:00

Tàu khu trục tên lửa Type 052D có thể được trang bị hệ thống radar mạng pha kiểu mới mạnh hơn loại sử dụng trên Type 052C.

Tàu khu trục tên lửa Type 052D có thể được trang bị hệ thống radar mạng pha kiểu mới mạnh hơn loại sử dụng trên Type 052C.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, gần đây, trên trang mạng quân sự xuất hiện một số bức ảnh được cho là tàu khu trục tên lửa Type (lớp) 052D trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động thế hệ mới.

Lâu nay, tàu khu trục phòng không hiện đại Type 052C và tàu sân bay Liêu Ninh dùng hệ thống radar mạng pha Type 346. Tuy nhiên, tới Type 052D (cải tiến dựa trên Type 052C) đã sử dụng radar mạng pha kiểu mới, hình dáng có xu hướng hình vuông, không sử dụng vỏ cong của radar Type 346 dùng trên Type 052C, mà diện tích anten cũng được mở rộng hơn.

Bề mặt anten radar Type 052D (dấu đỏ) phẳng, hình vuông khác biệt so với bề mặt anten radar Type 052C (dấu vàng)

Ngoài ra, hệ thống radar mạng pha trang bị trên Type 052C hay Liêu Ninh có công suất tiêu thụ lớn, cần có thiết bị làm mát đặc biệt. Nhưng với radar mới thì việc làm mát không còn là vấn đề.
Bề mặt anten radar Type 052D (dấu đỏ) phẳng, hình vuông khác biệt so với bề mặt anten radar Type 052C (dấu vàng).

Theo một số nguồn tin, loại radar mạng pha này lần đầu tiên được thử nghiệm trên tàu nghiên cứu tổng hợp Hoa Thăng, với việc loại bỏ vỏ cong của hệ thống làm mát bằng khí của Type 346. Với hệ thống làm mát bằng chất lỏng, cộng với bề mặt anten lớn, vì vậy công suất phát ra của radar mạng pha mới ưu việt hơn radar Type 346.

Hiện nay tàu khu trục tên lửa 052D đầu tiên của Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên biển Hoa Đông. So với Type 052C, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới gồm 64 ống có thể tích hợp bắn nhiều loại vũ khí gồm: tên lửa hành trình Đông Hải 10; tên lửa phòng không HQ-9 và tên lửa chống tàu ngầm. Type 052D cũng được trang bị hệ thống pháo hải quân mới hơn so với Type 052C.

Theo Bằng Hữu/Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn