'Cơn sốt' U23 Indonesia khiến PSSI thay đổi chiến lược

Tổng hợpThứ Tư, 23/11/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ suy nghĩ lại nghiêm túc chiến lược nhập tịch cầu thủ ngoại.

(VTC News)-Ấn tượng với màn trình diễn của tuyển U23 tại SEA Games 26, liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết sẽ suy nghĩ lại nghiêm túc chiến lược nhập tịch các cầu thủ ngoại.

Hiện tại, tuyển quốc gia Indonesia có 5 cầu thủ nhập tịch gồm
Victor Chukwuekenzie Igbonefo, Johnny Rudolf van Beu Kering, Tonnie Harry Cousel, Greg Nwokolo và Stefano Janite Lilipaly. Tất cả chính thức trở thành công dân xứ vạn đảo từ tháng 10/2011.

Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014, PSSI đã sử dụng ngay 3 cầu thủ. Riêng Nwokolo và Igbonefo  không được phép tham dự vì thiếu giấy chứng nhận từ LĐBĐ Nigeria. Đây là bước đầu trong chiến lược ngoại hóa ĐTQG của PSSI nhằm gia tăng cơ hội góp mặt ở những giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới.

Bonai và các đồng đội có một mùa SEA Games thành công dù chỉ giành HCB. Lâu lắm rồi CĐV xứ vạn đảo mới tới sân đông và cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà đến vậy (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, với thất bại toàn diện tại chiến dịch vòng loại World Cup - thua cả 5 trận tính tới thời điểm này - và sự thành công của lứa cầu thủ trẻ bản địa ở SEA Games, PSSI đang xem xét nghiêm túc lại chính sách của mình.

"Tôi nghĩ chúng tôi không cần tới chương trình nhập tịch nữa. Tôi muốn đề cao tính tự hào dân tộc. Các cầu thủ bản địa cần được tạo nhiều cơ hội hơn nữa. Ngày nào còn làm việc ở đây, tôi sẽ không chấp nhận chương trình này", Bernhard Limbong, quan chức PSSI phụ trách đội tuyển quốc gia phát biểu.

SEA Games 26 vừa qua, mặc dù không giành được tấm HCV nhưng bóng đá nam Indonesia đã gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu. Thầy trò HLV Rahmad Darmawan trình diễn một lối tấn công phóng khoáng, hấp dẫn suốt giải và chỉ chịu dừng bước 'tâm phục khẩu phục' trước nhà ĐKVĐ U23 Malaysia.

HLV Rahmad nhiều khả năng sẽ được thăng chức lên nắm ĐTQG Indonesia.

Cá nhân HLV Rahmad nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Một chính trị gia đã đề xuất nên bổ nhiệm ông lên làm nhiệm vụ tại ĐTQG. Hiện tại, tuyển Indonesia đang được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Gerardus Rijsbergen.

Có thể nhận thấy, chiến lược nhập tịch của Indonesia không khác mấy so với Singapore trước đây. Thực tế cho thấy Singapore sau khi lên đỉnh bóng đá ĐNÁ vẫn không thể nâng tầm đội tuyển thậm chí còn đang trong thời kỳ suy thoái.

Bóng đá Việt Nam cũng đã từng sử dụng các cầu thủ ngoại trên đội tuyển ở một vài giải đấu giao hữu nhưng chương trình nhanh chóng phá sản vì nhiều lý do.


Cầu thủ gốc Papuan - sức mạnh của bóng đá Indonesia


Trong khoảng 6 năm trở lại đây, Persipura Jayapura là cái tên thống trị bóng đá Indonesia với 3 chức VĐQG. CLB đóng đại bản doanh tại thủ phủ Jayapura, tỉnh Papuan đóng góp rất nhiều tài năng cho U23 Indonesia hiện tại như Oktovianus, Manu Wanggai, Titus Bonai và Patrich.

Trong quá khứ, mảnh đất Papuan miền viễn đông xứ vạn đảo cũng sản sinh ra những cầu thủ lớn cho đội tuyển quốc gia. Có thể kể ra đây như Eduard Ivakdalam, Elie Aiboy, Erol Iba hay gần nhất là 

Boaz Solossa.




Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn