Sẽ khởi tố tiếp viên hàng không tông chết 2 cảnh sát

Thời sựThứ Sáu, 04/03/2011 06:47:00 +07:00

(VTC News) - "Vụ án sẽ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Những bằng chứng và lời khai của Tùng đã rõ ràng!"

(VTC News) - Chiều 4/3, trao đổi với VTC News, một lãnh đạo đội hướng dẫn, điều tra án tai nạn giao thông thuộc Phòng cảnh sát điều tra TP&TTXH, CA Hà Nội cho biết vụ án sẽ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, trước khi gây ra vụ tai nạn gây ra cái chết thương tâm của hai cảnh sát cơ động, lái xe Nguyễn Huy Tùng (27 tuổi) trú tại quận Tây Hồ đã ăn thịt chó ở một nhà hàng rồi đến một quán bar trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện chiếc xe gây tai nạn đang được cơ quan công an tiến hành khám nghiệm. Cơ quan điều tra cho biết, chiếc xe Toyota Yaris do Tùng lái vừa mới đăng ký được khoảng 1 tháng. Tùng có bằng lái khi điều khiển chiếc xe này.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn rạng sáng 4/3. (Ảnh VNE)

Vị cán bộ điều tra khẳng định: "Vụ án sẽ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Những bằng chứng và lời khai của Tùng đã rõ ràng!"

Hiện lái xe Nguyễn Huy vẫn đang tiếp tục bị tạm giữ để điều tra.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 1h45 ngày 4/3, tại đoạn trước nhà số 23 phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), xe ô tô BKS 29A - 09510 do Nguyễn Huy Tùng (SN 1984, ở số 8, nhà 9H Võng Thị, Tây Hồ, là tiếp viên hàng không) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 30H-27313.

Chiếc xe mô tô do thượng úy Lê Văn Sinh (SN 1979, quê ở Hải Dương) điều khiển, phía sau chở chiến sĩ bậc 1 Phương Văn Sơn (SN 1989, ở Xuân La, Tây Hồ) thuộc tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn làm thượng úy Sinh tử nạn tại chỗ, chiến sĩ Sơn đã tử vong tại bệnh viện Việt Đức.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn