Say hào quang, nghệ sĩ nghĩ mình là 'ông hoàng, bà chúa'

Sao ViệtThứ Tư, 13/09/2023 14:35:00 +07:00
(VTC News) -

Tỏ thái độ bề trên là điều tối kỵ đối với nghệ sĩ - những người mà hào quang của họ được xây dựng hoàn toàn dựa trên tình cảm, sự yêu mến của khán giả.

Những ngày gần đây câu chuyện Hoàng Thùy Linh biến buổi họp báo của mình thành “giờ giáo dục công dân” gây xôn xao dư luận.

Trong buổi họp báo, phóng viên đưa ra 2 câu hỏi hết sức bình thường và đúng mực trong cương vị của mình. Đó là Hoàng Thùy Linh chuẩn bị thế nào để hát live trong concert sắp tới và Hồ Hoài Anh giữ vai trò gì trong chương trình.

Không rõ vì tâm lý phòng vệ quá đà hay do quá tự tin với những thành quả đạt được trên con đường ca hát nên Hoàng Thùy Linh đưa ra những câu trả lời thiếu logic. Cô ví von rằng mình biết hát giống như bản năng biết đi cho dù có khi “không may trượt chân ngã”.

Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo.

Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo.

Về chi tiết liên quan đến Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ hết nhắc nhở phóng viên “để cho người ta sống với” rồi lại kéo anh này lên sân khấu để hỏi tuổi tác rồi lên giọng: “30 tuổi là đến ngưỡng rất nhiều điều sâu sắc trỗi dậy trong não mình mỗi lần mình đi ngủ rồi đúng không?”.

Câu trả lời vòng vo sặc mùi “đạo lý” cộng thêm thái độ nghiêng đầu, hất mặt và cách xưng hô “chị - em” với phóng viên khiến nhiều người khó chịu. Có rất nhiều ý kiến bênh vực thái độ của Hoàng Thùy Linh, cho rằng cô có những nỗi lo sợ riêng trong lòng. Nỗi lo đó khiến cô "bật chế độ tự vệ" quá đà.

Thế nhưng, dù lý do là gì thì tất cả những gì công chúng thấy là nữ ca sĩ đã thể hiện một thái độ quá trịch thượng. Và đó là điều tối kỵ đối với nghệ sĩ - những người mà hào quang của họ được xây dựng dựa trên tình cảm, sự yêu mến của khán giả.

Mà tình cảm, sự yêu mến lại vốn dĩ thuộc về cảm tính. Nó có thể đến ồ ạt, ở lại dài lâu nhưng cũng có thể ra đi rất nhanh, mà chẳng cần một lý do gì to tát. Là người của công chúng, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể đạt được vị trí hiện tại, lẽ ra hơn ai hết Hoàng Thùy Linh phải hiểu được điều đó và chọn thái độ ứng xử chuẩn mực, tỉnh táo và khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh.

Buổi họp báo giới thiệu concert đầu tiên, lẽ ra phải là một dấu son trong sự nghiệp đang trên đà thăng hoa của Hoàng Thùy Linh thì lại vô tình trở thành một scandal không hề nhỏ. Lẽ ra, buổi giới thiệu concert phải mang lại cho nữ ca sĩ niềm vui, động lực để cô làm việc hăng say hơn, chuẩn bị cho khán giả những phần trình diễn bùng nổ, thì lại trở thành một vật cản. Nhiều khán giả đánh mất thiện cảm với giọng ca từng khiến khán giả nhiều nước ở châu Á nhún nhảy See tình - điều mà chưa một nghệ sĩ Việt nào làm được.

Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng vé bán ra. Dù đã mở bán được gần 1 tuần nhưng lượng khán giả mua vé đêm nhạc của Hoàng Thùy Linh vẫn rất ảm đạm.

Nhiều người dự đoán, nếu Hoàng Thùy Linh không đủ khéo léo để xoa dịu khán giả, rất có thể concert đầu tiên trong sự nghiệp của cô sẽ không thể đạt được kết quả mà lẽ ra, nó hoàn toàn có thể có được.

Những người yêu mến Hoàng Thùy Linh hy vọng, cô sẽ thận trọng hơn trong việc phát ngôn để giọng hát của cô tiếp tục vang xa hơn nữa.

Nữ ca sĩ khiến nhiều người mất thiện cảm với thái độ có phần trịch thượng trong buổi giới thiệu concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Nữ ca sĩ khiến nhiều người mất thiện cảm với thái độ có phần trịch thượng trong buổi giới thiệu concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước Hoàng Thùy Linh, Trấn Thành từng bị phản ứng dữ dội vì quên mất vị thế thực sự của mình đối với khán giả và thị trường giải trí.

Cụ thể trong cuộc trao đổi với báo giới tại TP.HCM, nhiều đơn vị báo chí đặt câu hỏi về thực trạng gameshow hài ngày càng nhảm nhí, “rẻ tiền”. Nam MC đã thẳng thắn nói: "Bây giờ, ai cũng có tivi, vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt tivi. Còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục, hãy đón nhận".

Câu trả lời này đã khiến dư luận bức xúc trong suốt một thời gian dài. Người ta cho rằng Trấn Thành đang thách thức khán giả, coi thường công chúng.

Trấn Thành từng gặp làn sóng phản ứng dữ dội khi khuyên khán giả "tắt TV".

Trấn Thành từng gặp làn sóng phản ứng dữ dội khi khuyên khán giả "tắt TV".

Sự việc ồn ào đến mức nam MC nhận “trái đắng” khi bị đài truyền hình Vĩnh Long từ chối hợp tác trong chương trình dành cho thiếu nhi cho dù trước đó đã công bố anh sẽ xuất hiện với cương vị giám khảo của chương trình.

Cụ thể, ông Lê Quang Nguyên – giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long cho biết: “Từ sau lùm xùm liên quan đến vở Tô Ánh Nguyệt ở nước ngoài, đến những dư luận không tốt về việc hài tục, hài nhảm; hay việc khuyên khán giả nên tắt tivi nếu thấy các chương trình của mình nhảm nhí, dung tục của Trấn Thành thời gian qua đã khiến Đài phải cân nhắc trong việc sử dụng hình ảnh của nam diễn viên này.

Vì chương trình mới của chúng tôi dành cho thiếu nhi, lúc đầu, định mời Cẩm Ly và Trấn Thành làm giám khảo, nhưng với cách đào tạo, cách phát ngôn của Trấn Thành, Đài thấy anh không phù hợp với vị trí này”.

Không thể phủ nhận, Trấn Thành là một nghệ sĩ có tài, có đam mê và có khát vọng cống hiến cho nghệ thuật. Ở showbiz Việt hiện nay, khó có thể tìm được một ngời như Trấn Thành. Nhưng có lẽ, nam nghệ sĩ này nên cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn, nên thực sự khiêm tốn thì có lẽ, anh sẽ còn được yêu mến hơn rất nhiều.

Đài truyền hình Vĩnh Long từ chối hợp tác với Trấn Thành trong gameshow dù trước đó đã công bố mời anh tham gia với tư cách giám khảo.

Đài truyền hình Vĩnh Long từ chối hợp tác với Trấn Thành trong gameshow dù trước đó đã công bố mời anh tham gia với tư cách giám khảo.

Gần đây nhất, hồi tháng 3/2023, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo ra mắt dự án Hào quang rực rỡ - The King. Xuất hiện trong buổi họp báo, nam ca sĩ diện những trang phục lộng lẫy, tay cầm quyền trượng và còn sử dụng chiếc ghế bọc nhung biểu tượng cho ngai vàng làm đạo cụ chụp ảnh trên sân khấu.

Trong poster quảng bá phim, Đàm Vĩnh Hưng ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế nhung đỏ được trang trí bằng những họa tiết đầy tính hoàng gia. Sự việc ngay lập tức nhận về làn sóng phản ứng từ khán giả.

Công chúng cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng tự nhận mình là “The King” cùng những hình ảnh mang tính biểu tượng cho vua chúa xuất hiện trong buổi họp báo phim là quá ngạo mạn, thiếu khiêm tốn.

Dự án phim của Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì danh xưng "The King".

Dự án phim của Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì danh xưng "The King".

Dù Đàm Vĩnh Hưng hoạt động nghệ thuật nhiều năm với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” nhưng rõ ràng đây không phải danh hiệu chính thống, không được bất cứ đơn vị nào công nhận. Vì thế việc nam ca sĩ tự nhận mình là “The King” là quá vô lý và gây phản cảm.

Trước sức ép của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng phải lên tiếng giải thích rằng: “Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng rất trân trọng và biết ơn”.

Nam ca sĩ và ê-kíp cũng quyết định sửa tên của dự án, xóa 2 từ “The King” gây tranh cãi và giới thiệu rằng bộ phim mang tên Hào quang rực rỡ. Đàm Vĩnh Hưng cho hay anh đổi tên dự án vì thấy những ý kiến phản hồi của khán giả là chính đáng:

“Khi lắng nghe những thông tin vừa qua xung quanh tên phim, Hưng và ê-kíp nhận thấy ý kiến đóng góp của khán giả là hợp lý và chính xác. Đó là lý do Hưng đã bàn với ê-kíp nhà sản xuất điều chỉnh tên phim cho phù hợp hơn để không gây những hiểu lầm không mong muốn”.

Đàm Vĩnh Hưng phải lên tiếng đính chính và xóa 2 từ "The King" khỏi tên của dự án.

Đàm Vĩnh Hưng phải lên tiếng đính chính và xóa 2 từ "The King" khỏi tên của dự án.

Đã đến lúc nghệ sĩ và người nổi tiếng cần có cái nhìn đúng đắn về vai trò, vị thế của mình trước truyền thông và công chúng. Để rồi từ đó, họ có cách ứng xử phù hợp, đúng mực hơn.

Bởi cho dù họ tài năng cỡ nào, dự án nghệ thuật của họ được đầu tư ra sao cũng vẫn cần có sự ủng hộ, đón nhận từ công chúng. Đừng để sự bốc đồng, trịch thượng của mình trở thành “trái đắng” cho chính bản thân và sản phẩm mà mình sắp tung ra.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn