Saul và Manolas có gì khiến Mourinho mê mẩn?

Bóng đá AnhThứ Năm, 26/05/2016 09:36:00 +07:00

Theo báo chí Anh, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho hàng thủ và tuyến giữa của M.U bằng Kostas Manolas (Roma) và Saul Niguez (Atletico M

Theo báo chí Anh, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho hàng thủ và tuyến giữa của M.U bằng Kostas Manolas (Roma) và Saul Niguez (Atletico Madrid).

Theo báo chí Anh, M.U đã chuẩn bị sẵn 54 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Saul Niguez của Atletico Madrid sau khi HLV Jose Mourino coi anh là một phần trong kế hoạch tái thiết đội bóng mới.

Ở mùa giải 2015/16, Saul đã thi đấu ấn tượng trong đội hình của HLV Diego Simeone. Chính tiền vệ 21 tuổi này đã ghi bàn duy nhất giúp cho Atletico Madrid đánh bại Bayern Munich với tỷ số 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League.

Saul đang là món hàng hót trên TTCN
Saul đang là món hàng hót trên TTCN 
Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Real Madrid hiện là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất lục địa già. Anh có những phẩm chất giống như Renato Sanches - tân binh của Bayern Munich và từng là mục tiêu theo đuổi của M.U.

Nhưng khác với Sanches, Saul đã khẳng định được vị trí và thương hiệu trong 2 mùa giải qua ở Atletico.


Saul được coi là mục tiêu số 1 của Mourinho nhằm làm mới hàng tiền vệ bởi sự linh hoạt hiếm có. Anh không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, khi cần, Saul có thể đá cánh. Ở mùa giải 2013/14, Saul khi đó được Rayo Vallecano mượn từ Atletico còn gây ấn tượng mạnh trong vai trò... trung vệ.

Bản thân Saul đã có 47 lần khoác áo các đội trẻ của Tây Ban Nha và lúc này, anh được góp mặt trong danh sách ĐTQG dự VCK EURO 2016. Với những bước tiến vượt bậc ấy, phía Atletico đang làm mọi cách để giữ chân Saul. Thậm chí, phía đội bóng Tây Ban Nha còn khẳng định đã gia hạn thành công (đến năm 2021) với chàng trai 21 tuổi cùng mức lương mới 80.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, M.U vẫn hy vọng có thể chiêu mộ tiền vệ đang nổi như cồn này bằng việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 54 triệu bảng.

“Quân bài tẩy” giúp đội chủ sân Old Trafford chèo kéo được Saul là bản quyền hình ảnh của tài năng 21 tuổi được sở hữu một phần bởi Quality Football Ireland, công ty mà trùm chuyển nhượng Jorge Mendes có cổ phần. Quỷ đỏ hy vọng Mendes - cũng là người đại diện của Mourinho - có thể tác động để Saul chấp nhận chuyển tới "Nhà hát của những giấc mơ".

 

Ngoài Saul Niguez, M.U cũng đang quan tâm đến trung vệ Kostas Manolas để gia cố hàng thủ vốn chỉ có một mình Chris Smalling là đáp ứng được yêu cầu. Những Paddy McNair, Phil Jones, Marcos Rojo đều không để lại dấu ấn còn lựa chọn bất đắc dĩ Daley Blind không phải là giải pháp lâu dài.

Có điều bất lợi cho M.U trong thương vụ này là cũng giống như Saul, Manolas đang là ngôi sao được săn đón ở khắp châu Âu. Hai đối thủ lớn nhất của Quỷ đỏ trong thương vụ này là Chelsea và Arsenal.

Mức giá của cầu thủ người Hy Lạp ước tính rơi vào khoảng 30 triệu bảng, tuy nhiên với sự góp mặt của Chelsea và thậm chí cả Arsenal, con số này hoàn toàn có thể tăng cao hơn nữa. Đặc biệt là khi Roma sẽ phải chia sẻ 50% tiền chuyển nhượng ở thương vụ này cho Olympiakos, đội bóng cũ của Manolas do giao kèo trong hợp đồng cũ.

Hiện tại, bản danh sách các mục tiêu chuyển nhượng cụ thể của M.U ở triều đại mới vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều khả năng, mọi thứ sẽ chỉ rõ ràng sau khi HLV Jose Mourinho chính thức được bổ nhiệm.

 


Nguồn: Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn