Sập hố công trình ở Bình Dương, 2 công nhân tử nạn

Thời sựThứ Bảy, 18/03/2017 17:26:00 +07:00

Khi đang đứng dưới hố sâu hơn 2m để hạ các gối bê tông xuống, 2 công nhân bất ngờ bị thành đất hai bên sạt xuống vùi lấp.

Chiều 18/3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập hố công trình khi đang thi công ở ấp 5 (xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Các nạn nhân tử vong được xác định là ông Trương Văn T. (46 tuổi) và anh Bùi Văn P. (27 tuổi), cùng quê Nghệ An.

sập hố công trình ở bình dương

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Mai Huyền) 

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, nhóm công nhân này thi công lắp đặt đường cống thoát nước nhà máy sản xuất bao bì giấy do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lập Văn (địa chỉ tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) làm chủ đầu tư. 

Lúc này ông T. và anh P. đang đứng dưới hố sâu hơn 2m để hạ các gối bê tông xuống thì bất ngờ bị  thành đất hai bên bờ sạt xuống vùi lấp.

Phát hiện vụ việc, nhóm công nhân còn lại nhanh chóng dùng xẻng đào bới đất, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định, cả hai nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện.

Công an tỉnh Bình Dương đang làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Cheng Ho Steel (Đài Loan) là đơn vị thi công công trình để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Video: Toàn cảnh hiện trường sạt lở ở Khánh Hòa

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn