Sập hầm thủy điện: Dùng công nghệ 3D giải cứu nạn nhân

VideoThứ Sáu, 19/12/2014 07:47:00 +07:00

Một nhóm chuyên gia vừa đưa ra đề xuất phương án quét và lập mô hình 3D, áp dụng công nghệ 3D vào giải cứu nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng

(VTC News) - Một nhóm chuyên gia vừa đưa ra đề xuất phương án quét và lập mô hình 3D, áp dụng công nghệ 3D vào giải cứu nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. 

Xem clip:

VTV
Theo đó, một nhóm chuyên gia đã đề xuất phương án quét và lập mô hình 3D cho cấu trúc quả đồi, áp dụng vào giải cứu nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng. 
Mô hình công nghệ 3D sẽ giúp đội cứu hộ dễ dàng xác định vị trí chính xác của các nạn nhân đang bị cô lập. 
Đồng thời, mô hình 3D sẽ giúp việc đo đạc khoảng cách từ mặt đất đến hầm, từ đó sẽ tìm ra những điểm gần nhất để đặt mũi khoan. 
Được biết, vào sáng sớm 18/12, các kỹ sư thuộc nhóm chuyên gia trên đã lên đường đi Lâm Đồng. Và vào thời điểm hiện tại, nhóm chuyên gia này đã đến hiện trường để triển khai việc quét cấu trúc quả đồi, hy vọng sẽ sớm cung cấp mô hình 3D cho hoạt động cứu trợ.

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn