Sao Việt lại nóng chuyện công bố... ly hôn

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/05/2011 05:54:00 +07:00

(VTC News) - Mới qua 4 tháng của năm 2011, showbiz Việt đã có vài cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn. Đó là bi kịch hay "mốt thời thượng" trong giới nghệ sỹ?

(VTC News) - Mỗi ngày showbiz Việt lại chứng kiến thêm nhiều vụ ly hôn gây nhiều nuối tiếc. Có thể thấy ly hôn trong giới nghệ sỹ giống như một cái "mốt thời thượng" của cuộc sống hiện đại và tự bao giờ, nó đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.

Trong năm 2010 đã có bao nhiêu vụ ly hôn đình đám của giới nghệ sỹ, gây nhiều ngỡ ngàng cho công chúng Việt như: Kim Hiền - DJ Hoàng Phong, Huy Khánh - Hoàng Anh, Hiệp Gà - Thanh Quý…

Mới đây, một số nghệ sỹ Việt lại bất ngờ tuyên bố đã ly hôn chồng, vợ làm công chúng không khỏi bàng hoàng. Vẫn là những lý do “trời ơi đất hỡi” như không hợp, không còn tình yêu, sự xuất hiện của người thứ ba, bao vặt vãnh thường ngày… Có vẻ như chuyện ly hôn hay kết hôn của showbiz Việt bây giờ hồn nhiên, chóng vánh và cũng mong manh, dễ vỡ chẳng kém gì chuyện tình của những ngôi sao Hollywood ở phía bên kia bán cầu. Đó là một hệ lụy của nền công nghiệp giải trí hay là sự bắt chước “có bài bản”?

Đầu tiên là câu chuyện của Hoa khôi Thanh niên Thanh lịch Thời trang Toàn quốc 1995 - Thân Thúy Hà. Người đẹp miền Tây bất ngờ lên xe hoa với chú rể Thanh Vũ năm 2008. Người đẹp rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình nhưng hơn một năm sau, người ta đã thấy Thân Thúy Hà rạng rỡ hạnh phúc trên báo chí với cậu con trai kháu khỉnh tên Duy Anh mới hơn một tuổi.

Bên cạnh là một người mẫu có tiếng, người đẹp Tây đô còn được công chúng biết đến với các vai diễn đầy cá tính qua các bộ phim truyền hình như: "Những mảnh vỡ phù hoa", "Tình yêu còn lại", "Lâu đài tình ái"…

Đầu tháng 3-2011, Thân Thúy Hà tuyên bố mình đã chính thức ly hôn. Người đẹp cho biết cuộc hôn nhân của vợ chồng cô thực sự đổ vỡ cách đây hơn một năm nhưng vì con trai nên cô  đã  chọn cách im lặng. Cô cũng chia sẻ trên báo chí lý do của sự đỗ vỡ này chỉ đơn giản là cuộc sống giữa hai vợ chồng không còn hạnh phúc và cô không muốn níu kéo một cuộc hôn nhân không còn tình yêu. Hiện tại cô đang phải thuê nhà để ở và cậu con trai Duy Anh là tất cả niềm vui sống của cô.

Người đẹp Thân Thúy Hà đang nuôi con trai Duy Anh một mình

Điều bất ngờ nhất là đầu tháng 4 vừa qua, chàng ca sĩ gốc Hoa điển trai Tiêu Lam Trường lên báo thừa nhận đã chính thức ly hôn với cô vợ Ý An, một Việt Kiều Mỹ sau thời gian dài cố gắng làm lành không có kết quả.

Ca sĩ Lam Trường gặp bà xã Ý An thật tình cờ trong lần thứ hai cô về nước năm 2001 dưới sự sắp xếp của anh trai Lam Tài. Năm 2004, sau 3 năm qua lại thân thiết, “anh Hai” Lam Trường đột ngột công bố kết hôn với Ngô Ý An. Và mái ấm của cặp đôi này càng hạnh phúc hơn khi cậu con trai Kiến Văn chào đời.

Chuyện ngôi sao nhạc nhẹ Lam Trường ly hôn là câu chuyện khiến khán giả Việt bất ngờ nhất trong thời gian qua vì bao giờ anh cũng bình lặng và thường xuyên cởi lòng về mái ấm hạnh phúc gia đình trên báo. Anh cho biết, hai vợ chồng đã chính thức ly dị từ tháng 10 năm ngoái. Lý do cũng như rất nhiều lý do khác là vì hai người không hợp nhau, công việc, thời gian đã gây nhiều phiền toái khiến cặp đôi không thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn… Hiện giờ, cậu con trai Kiến Văn đang ở với mẹ bên Mỹ còn Lam Trường vẫn bận bịu đi về giữa hai nước lưu diễn và tận dụng thời cơ chăm sóc con trai.

Tổ ấm hạnh phúc một thời của “anh Hai” Lam Trường và người đẹp Ý An

Gần đây nhất là câu chuyện ly hôn của "Gái nhảy" gốc Sài Thành Minh Thư. Đầu năm 2009, sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Minh Thư bỗng xuất hiện trở lại và công khai chuyện mình đã có gia đình từ năm 2006. Nữ diễn viên tuổi rồng kết hôn với chàng trai doanh nhân gốc Hải Phòng kém mình tới 9 tuổi. Họ đã có một cô con gái xinh xắn mang tên Bảo Ngọc hay còn gọi là bé Múp.

Minh Thư đạt danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh năm 1995. Ngay sau đó, cô chính thức tham gia vào showbiz Việt. Người đẹp đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả với các vai diễn như: "Lọ lem hè phố", "Gái nhảy", "Chân trời nơi ấy", "Blouse trắng", "Thiên thần của biển"… Đặc biệt với vai Hạnh, Minh Thư đã tạo nên một điểm nhấn trong cơn sốt “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng.

Sau một thời gian dài tự gặm nhấm nỗi buồn vì tình duyên tan vỡ, mới đây Minh Thư đã công khai với báo giới rằng, hiện tại cô đang cô đơn và nuôi con một mình, có nghĩa rằng người đẹp và chồng cô giờ đã “đường ai nấy đi”.

Có nhiều luồng ý kiến nói về lí do của sự tan vỡ ấy như có người thứ ba rồi gia đình bên chồng không chấp nhận cô con dâu nhiều tuổi, trải đời lại là diễn viên, nghệ sĩ lắm thị phi… Nhưng Minh Thư đều phủ nhận và cô lí giải: “Đây là về chuyện chúng tôi không hợp nhau, không thể tiếp tục sống chung với nhau nữa thì chia tay đường ai nấy đi. Cuối cùng không duy trì được nữa… Và bởi không có gì tốt đẹp hơn nên giải thoát cho cả hai là điều tốt nhất”. Kết thúc bài trả lời báo chí, người đẹp cũng không quên gửi tới người chồng trẻ lời chúc có một cuộc sống tốt đẹp sau ly hôn.

“Gái nhảy” Minh Thư và con gái cưng Bảo Ngọc

Đành rằng hôn nhân rất cần sự hòa hợp trong tình yêu, sự cố gắng từ cả hai phía nhưng nếu chỉ vì những lý do nhỏ mọn như không hợp nhau, không thể chia sẻ những khó khăn trong nghề nghiệp đầy thị phi, cám dỗ… mà các sao Việt có thể tuyên bố ly hôn chồng hoặc vợ một cách dễ dàng như vậy thì họ có thực sự đáng được nhận lòng cảm thông từ công chúng?

Đằng sau mỗi câu chuyện hôn nhân tan vỡ, nên chăng các sao Việt cần nhìn lại mình để có thêm nghị lực và dũng cảm gìn giữ hạnh phúc cho chính mình và những người thương yêu?


Hoàng Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn