Sa thải cô giáo bắt học sinh nếm máu

Giáo dụcThứ Hai, 11/03/2013 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Cô giáo này đem một lọ nhỏ chứa đầy máu của mình vào lớp học và ép các học sinh phải nếm thử.

(VTC News) - Một giáo viên tiểu học tại Na Uy đã bị nhà trường sa thải sau khi đem một lọ nhỏ chứa đầy máu của mình vào lớp học và ép các học sinh phải nếm thử số máu đó.



Được biết, vụ việc bức xúc trên xảy ra chỉ một ngày sau khi vị giáo viên này đi bệnh viện kiểm tra máu. Tại bệnh viện, cô đã yêu cầu y tá lấy một ít máu của mình và cho vào một lọ nhỏ với mục đích đem vào lớp cho học sinh xem.
Trong giờ học, cô giáo đã đổ lọ máu ra một cái dĩa nhỏ và ép các học sinh lấy tay nếm thử.
"Các bạn trong lớp đã hỏi cô rằng họ có thể chạm vào chỗ máu đó không và cô đã cho phép. Sau đó, cô đã dùng tay nếm thử và bắt các bạn làm theo cô", bé gái Andersen kể lại sự việc.
Vụ việc gây bức xúc trên đã khiến các phụ huynh có con em theo học tại trường hết sức phẫn nộ. Ngay sau đó họ đã yêu cầu cô giáo phải đi xét nghiệm máu để kiểm tra xem liệu cô có nhiễm bệnh AIDS hay không, để chắc rằng con cái họ vẫn an toàn.
Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn