Rụng tóc từng mảng có nguy hiểm không?

Tư vấnChủ Nhật, 19/12/2021 09:36:04 +07:00
(VTC News) -

Rụng tóc từng vùng hay rụng tóc từng mảng là một dạng rụng tóc không sẹo tái diễn, ảnh hưởng tới bất kỳ vùng da nào có lông, tóc.

BSCK II Quách Thị Hà Giang - Phó trưởng khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng, đột ngột xuất hiện các đám rụng tóc với mật độ tóc lưa thưa hoặc rụng hết, có thể rụng một hoặc nhiều đám trên da đầu, rụng tóc toàn bộ da đầu hay rụng toàn thể bao gồm tóc da đầu, lông mày, mi mắt…

Một số bệnh nhân có cảm giác rát, châm chích ở vùng rụng tóc. Rụng tóc từng vùng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó có những trường hợp rụng tóc bẩm sinh. Độ tuổi gặp nhiều nhất là 15 - 29, nam và nữ bị bệnh tương đương nhau.

Rụng tóc từng mảng có nguy hiểm không? - 1

Rụng tóc từng vùng có thể gặp ở mọi lứa tuổi. (Ảnh minh họa)

Về mặt y học, rụng tóc từng vùng lành tính, không nguy hiểm, nhưng bệnh ảnh hưởng lớn tới cảm xúc, tâm lý của người bệnh và gia đình họ.

BSCK II Quách Thị Hà Giang nhấn mạnh, bệnh sinh chính xác của rụng tóc từng vùng chưa được biết rõ. Giả thiết được chấp nhận rộng rãi nhất là tình trạng tự miễn dịch xảy ra ở những cơ thể dễ cảm nhiễm về mặt di truyền. Một số yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ gây rụng tóc: căng thẳng tâm lý, ăn kiêng, mắc các bệnh lý khác như bệnh lý tuyến giáp, bệnh máu, bệnh tự miễn, nhiễm khuẩn, do thuốc...

Bệnh nhân cần được tư vấn về căn nguyên, tiến triển của bệnh để hạn chế lo lắng, căng thẳng tâm lý.

Có thể tự phục hồi hoàn toàn

Cũng theo BSCK II Quách Thị Hà Giang, rụng tóc từng mảng là tình trạng rụng tóc có thể tự phục hồi hoàn toàn. Đồng thời nếu xác định và khắc phục được nguyên nhân gây bệnh tình trạng rụng tóc sẽ khỏi và có thể mọc lại rõ rệt trong vòng 6 đến 12 tháng và hạn chế tái phát.

Tùy từng mức độ diện tích tóc rụng, lứa tuổi mắc bệnh, các bác sỹ da liễu sẽ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Liệu phát tại chỗ có thuốc bôi (corticoid), xịt minoxidil, xịt nito lạnh, chiếu laser, tiêm tại chỗ huyết tương giàu tiểu cầu, liệu pháp mesotherapy khác... để kích thích nang tóc mọc trở lại. Liệu pháp toàn thân có các thuốc ức chế miễn dịch dạng uống, tiêm.

Bệnh nhân cần được tư vấn tâm lý hạn chế căng thẳng stress, điều trị bệnh lý liên quan, điều chỉnh sự thiếu hụt trong chế độ dinh dưỡng, ngừng sử dụng thuốc nghi ngờ nếu có thể. Việc bổ sung vi chất như sắt, kẽm, biotin và vitamin D… có hiệu quả phối hợp trong điều trị. Bên cạnh đó việc chăm sóc tóc bằng các sản phẩm gội, dưỡng phù hợp với tính chất tóc cũng góp phần kích thích tóc mọc, hạn chế tái phát bệnh. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp