Rửa xe siêu sang với giá "chát"… 11.200 USD

XeThứ Hai, 30/08/2010 10:47:00 +07:00

Sử dụng hơn 100 chất tẩy rửa, đánh bóng với giá 12.000 USD/tuýp, kính hiển vi điều khiển bằng máy tính để phát hiện những vết xước mà mắt thường không nhìn thấy

Sử dụng hơn 100 chất tẩy rửa, đánh bóng với giá 12.000 USD/tuýp, kính hiển vi điều khiển bằng máy tính để phát hiện những vết xước mà mắt thường không nhìn thấy và hợp chất đất sét đặc biệt có tác dụng che lấp khiếm khuyết, Sahota cũng có lý khi “hét” giá 11.200 USD.

Nhiều người sở hữu những chiếc xe hạng sang thường không có thì giờ hoặc không muốn đụng tay vào việc rửa xe, nhưng họ lại muốn chiếc xe của mình được nâng niu "tắm rửa" tốt nhất. Đó là lý do tại sao cửa hàng rửa xe hạng sang Elite Detailing ra đời.

 Kính hiển vi dùng để soi những vết xước không nhìn thấy bằng mắt thường 


Người khởi xướng garara rửa xe với giá lên đến 11.200 USD (7.200 bảng) là Gurcharn Sahota, một tín đồ của dòng xế hạng sang hiện đang sống tại Anh. Thú vị hơn, mỗi lần đến rửa xe, khách hàng phải để “cục cưng” của mình ở lại với Sahota hàng tuần liền.

Sử dụng hơn 100 chất tẩy rửa, đánh bóng với giá 12.000 USD/tuýp, kính hiển vi điều khiển bằng máy tính để phát hiện những vết xước mà mắt thường không nhìn thấy và hợp chất đất sét đặc biệt có tác dụng che lấp khiếm khuyết, Sahota cũng có lý khi “hét” giá 11.200 USD.

“Tôi chăm sóc với những chiếc xe thật cẩn thận như đang thực hiện một dự án cá nhân. Tôi muốn chúng trở nên đẹp hơn mỗi lần rời khỏi garage của mình. Nếu sẵn sàng bỏ ra 150.000 bảng Anh để mua chiếc xe, bạn sẽ muốn nó phải thật hoàn hảo”, Sahota cho biết.

 

Quá trình rửa xe thường bắt đầu từ việc lau xe bằng một chiếc khăn lông cừu thấm xà phòng và nước. Mặc dù cửa hàng rửa xe hạng sang nằm trong chiếc garage được thừa hưởng từ bố mẹ ngày càng “ăn nên làm ra” nhưng Sahota vẫn làm việc một mình. Thậm chí, mới đây anh còn mở thêm một cửa hàng rửa xe thứ hai. Trong số những khách “ruột” của cửa hàng Elite Detailing có rất nhiều người nổi tiếng. Tương xứng với những khách hàng hạng sang là những mẫu xe cao cấp như Ferrari, Lamborghini và McLaren F1 GTR.

Theo Auto Pro


Mỗi người VN đều tự hào khi GS Ngô Bảo Châu đoạt giải "Nobel toán học". Hãy viết vào ô thảo luận cuối bài để:
 
- Hiến kế làm sao để Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa.

- Hiến cách để cùng GS Ngô Bảo Châu tạo lập, phát triển hiệu quả Quỹ Khuyến học NBC mà ông dự định thành lập.

- Bàn luận về khát vọng Việt Nam, làm sao để chúng ta vươn lên đứng đầu trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật trên thế giới.




Bình luận
vtcnews.vn