Ronaldo được vinh danh nhưng không vào đội hình hay nhất năm 2023

Hậu trườngThứ Bảy, 06/01/2024 06:53:56 +07:00
(VTC News) -

Ronaldo được IFFHS công nhận là cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong năm 2023 nhưng lại không góp mặt ở đội hình tiêu biểu.

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) vừa công bố đội hình tiêu biểu năm 2023. Ngay lập tức, CĐV nhận ra điểm bất thường, đó là Cristiano Ronaldo không được góp mặt. 3 cái tên xuất hiện trên hàng công lại là Harry Kane (Tottenham), Erling Haaland (Man City) và Kylian Mbappe (PSG). Cả 3 ngôi sao này đều có thành tích kém Ronaldo trong năm 2023. Kane và Mbappe có 52 bàn, trong khi Ronaldo có 54 bàn.

Thậm chí, IFFHS còn dành một vị trí ở đội hình cho Lionel Messi, cầu thủ kết thúc năm 2023 với chỉ 28 bàn và 12 kiến tạo. Bên cạnh "EL Pulga" là dàn tiền vệ có màn thể hiện ấn tượng gồm Rodri, Jude Bellingham và Kevin De Bruyne.

Đội hình tiêu biểu năm của IFFHS.

Đội hình tiêu biểu năm của IFFHS. 

Động thái của IFFHS tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. "Vậy giải tiền đạo ghi bàn nhiều nhất năm của Ronaldo để làm gì?", một CĐV thắc mắc. "Điều này như thể Ronaldo giành Quả bóng vàng nhưng không có mặt ở đội hình tiêu biểu vậy. Thật nực cười", cổ động viên khác cho biết. "Ronaldo xứng đáng có một vị trí trong đội hình này", một fan của CR7 kêu gọi.

Trước đó, IFFHS đăng bài xác nhận Ronaldo là chủ nhân của giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm 2023. Cựu sao MU có lần thứ 5 nhận giải cá nhân này, thậm chí còn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ duy nhất giành giải trong màu áo 2 đội bóng khác nhau.

Sau Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới, đến lượt Globe Soccer cũng thông báo Ronaldo thắng giải "Diego Maradona Award" dành cho cây săn bàn số một trong năm dương lịch. CR7 còn đang cạnh tranh ở nhiều hạng mục khác như Cầu thủ hay nhất năm (Quả bóng vàng Dubai), cầu thủ hay nhất Trung Đông, cầu thủ được CĐV yêu mến nhất.

Riêng ở hạng mục Quả bóng vàng Dubai, Ronaldo đã về đích ở vị trí thứ nhất trong giai đoạn bình chọn bởi CĐV. Giờ đây, một hội đồng chuyên gia gồm các cựu danh thủ, HLV sẽ đưa ra quyết định liệu CR7 có xứng đáng với giải thưởng này hay không. Trước đó, Ronaldo đã có 6 lần giành Quả bóng vàng Dubai.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/1, ban tổ chức giải vô địch quốc gia Saudi Arabia thông báo Cristiano Ronaldo chính là chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất tháng 12//2023.

Trong năm qua, không cầu thủ nào giành nhiều giải này hơn siêu sao người Bồ Đào Nha. CR7 đã có đến 4 lần được vinh danh, lần lượt vào tháng 2, 8, 9 và 12.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ronaldo. Sau khi mở màn tháng 12 bằng trận thua trước Al Hilal, Ronaldo đã "bật chế độ hủy diệt" với 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận cuối cùng của năm dương lịch. 

Hiện tại, Ronaldo đang trong kỳ nghỉ đầu năm mới cùng gia đình tại Dubai. Trong đoạn video mới nhất, CĐV phát hiện siêu sao người Bồ Đào Nha tận hưởng bữa tối ở một nhà hàng sang trọng cùng gia đình. Trước đó, Ronaldo đã cùng Georgina Rodriguez và các con về thăm quê nhà Madeira.

Ronaldo tận hưởng kỳ nghỉ trong khi SPL nhường chỗ cho Asian Cup.

Ronaldo tận hưởng kỳ nghỉ trong khi SPL nhường chỗ cho Asian Cup.

Ronaldo đang bỏ ngỏ khả năng dự gala Globe Soccer vào ngày 19/1 do anh bận chuẩn bị cho tour du đấu Trung Quốc cùng Al Nassr. Lịch trình của CR7 khá bận rộn. Vào cuối tháng 2, anh sẽ trở về Saudi Arabia để đối đầu Inter Miami của Lionel Messi trong trận giao hữu được cả thế giới chờ đợi.

Ngày 12/2, mùa giải 2023/24 chính thức trở lại với Ronaldo cùng đồng đội, khi họ phải hành quân đến sân của Al Feiha trong khuôn khổ vòng knock-out AFC Champions League. CR7 không ngần ngại đặt mục tiêu xưng vương ở hai lục địa.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn