Rò rỉ tài liệu mật về kế hoạch phản công của quân đội Ukraine trên mạng xã hội

Tư liệuThứ Sáu, 07/04/2023 10:10:36 +07:00
(VTC News) -

Các tài liệu được xếp vào hàng mật nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ của Mỹ và NATO cho Ukraine bị công khai trên Twitter và Telegram.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, các tài liệu quân sự được xếp vào hàng bí mật nêu chi tiết kế hoạch của Mỹ và NATO trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch phản công mùa xuân đã bị rò rỉ trên nhiều nền tảng mạng xã hội vào đầu tuần này.

Tài liệu bị rò rỉ được dán nhãn “tuyệt mật” và có tựa đề là “tình hình xung đột Nga - Ukraine từ ngày 1/3”. Cùng với thời gian ghi trên tài liệu ngày 1/3, một số quan chức Ukraine đã đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức tham gia một cuộc tập trận giữa các quốc gia đồng minh.

Tham gia sự kiện trên còn có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley và Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, Đại tướng Christopher Cavoli.

Rò rỉ tài liệu mật về kế hoạch phản công của quân đội Ukraine trên mạng xã hội - 1

Những tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy thông tin tổng thể về viện trợ quân sự cho Kiev cũng như quy mô, sức mạnh và trang bị của quân đội Ukraine. (Ảnh: New York Times)

Tuy nhiên, phải đến ngày 6/4, Lầu Năm Góc mới đưa ra thông báo tiến hành điều tra ai đã tung các tài liệu trên hai nền tảng mạng xã hội Twitter và Telegram.

Sabrina Singh, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi biết về các báo cáo về các tài liệu được đăng tải trên một số mạng xã hội và Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét vấn đề này”.

Cũng theo New York Times, Lầu Năm Góc đã cố gắng xóa bỏ toàn bộ số tài liệu mật bị rò rỉ trên Twitter nhưng vẫn chưa thành công.

Các nhà phân tích quân sự cho biết những trang tài liệu bí mật bị rò rỉ dường như đã được sửa đổi một số phần so với tài liệu gốc, trong đó có thể con số thương vong của Ukraine đã bị phóng đại và trong khi đó thiệt hại của phía Nga thấp hơn nhiều so với các báo cáo của Mỹ hay NATO trước đó.

Tuy nhiên, những tài liệu này vẫn cung cấp những thông tin tổng thể về viện trợ quân sự cho Ukraine đã và đang được thực hiện. Ngoài ra nó cũng cho thấy quy mô, sức mạnh và trang bị của quân đội Ukraine từ cấp tiểu đoàn cho đến lữ đoàn.

Trong tài liệu này cũng cho thấy rõ sự hỗ trợ về mặt tình báo của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột.

Dù vậy các tài liệu trên không nêu rõ các kế hoạch chiến đấu cụ thể cũng như cách thức, thời gian và địa điểm Ukraine dự định tiến hành cuộc phản công mùa xuân.

Theo New York Times, tài liệu trên được soạn thảo từ 5 tuần trước, cung cấp tổng quan về những gì quân đội Ukraine cần trong chiến dịch phản công.

Tuy nhiên, đối với con mắt lão luyện của một nhà hoạch định chiến lược, tướng lĩnh hoặc nhà phân tích tình báo Nga, các tài liệu chắc chắn cung cấp nhiều thông tin có giá trị.

Ví dụ như các tài liệu đề cập đến tỷ lệ và kế hoạch sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS trong quân đội Ukraine trên chiến trường, điều Lầu Năm Góc chưa bao giờ công khai.

Các nhà phân tích cho rằng rất khó để đánh giá tác động của việc các tài liệu bị rò rỉ đối với cục diện chiến trường Ukraine hiện nay và trong những tháng tới. Các hoạt động quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine kể từ đầu năm cho đến nay dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những bước tiến nhất định.

Rò rỉ tài liệu mật về kế hoạch phản công của quân đội Ukraine trên mạng xã hội - 2

Theo tài liệu bị rò rỉ, quân đội Ukraine đang xây dựng 9 lữ đoàn tấn công mới cho chiến dịch phản công mùa xuân. (Ảnh: New York Times)

Cùng với việc mở nhiều mặt trận mới ở miền Đông Ukraine, lực lượng Nga cũng hứng chịu tổn thất không nhỏ. Điều này khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu quân đội Nga có đủ khả năng mở một mặt trận mới hoặc chống lại chiến dịch phản công của Ukraine hay không.

Một trong những trang tài liệu bị rò rỉ cho biết, khoảng 16.000 đến 17.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong khi Ukraine mất đến 71.500 binh sĩ. Trong khi đó Lầu Năm Góc và các nhà phân tích khác đã ước tính rằng quân đội Nga đã mất khoảng 200.000 binh sĩ kẻ từ đầu xung đột cho đến nay, con số này của Ukraine cho khoảng 100.000 người thiệt mạng và bị thương.

Trong một tài liệu khác có liệt kê các đơn vị quân đội Ukraine, thiết bị và huấn luyện, với lịch trình từ tháng 1 đến tháng 4/2023. Tài liệu chứa một bản tóm tắt về 12 lữ đoàn chiến đấu đang được Ukraine xây dựng, trong đó có 9 lữ đoàn dường như được huấn luyện và trang bị bởi Mỹ và các đồng minh NATO khác.

Trong 9 lữ đoàn trên, 6 lữ đoàn đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào ngày 31/3, 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 4. Một lữ đoàn chiến đấu của Ukraine có khoảng 4.000 đến 5.000 binh sĩ.

Cũng theo tài liệu này, 9 lữ đoàn chiến đấu mới của Ukraine sẽ cần đến hơn 250 xe tăng và hơn 350 phương tiện cơ giới.

New York Times nhận định việc các tài liệu dạng tuyệt mật bị rò rỉ lên mạng xã hội có thể được xem là bước đột phá đầu tiên của tình báo Nga kể từ khi xung đột diễn ra cho đến nay. Trước đó Mỹ và các đồng minh NATO luôn đi trước Nga trong việc thu thập thông tin tình báo, điều này giúp Ukraine thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự có giá trị của Moskva.

Thế nhưng ở chiều hướng ngược lại, Ukraine gần như không chia sẻ kế hoạch tác chiến của họ Mỹ hay bất cứ đồng minh phương Tây nào vì sợ rò rỉ thông tin. Thậm chí các quan chức Lầu Năm Góc còn nói họ nắm các kế hoạch quân sự của Nga còn rõ hơn là của Ukraine.

Việc một tài liệu quân sự bí mật bị rò rỉ lên mạng xã hội như vừa qua chắc chắn sẽ càng làm việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ bị hạn chế.

Trà Khánh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn