Rau củ Trung Quốc bị Nga tẩy chay

Thế giớiThứ Sáu, 04/07/2014 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Hải quan vùng Viễn Đông Nga vừa ra lệnh cấm nhập nhập khẩu hơn 25 tấn rau củ Trung Quốc vì không đảm bảo yêu cầu kiểm dịch.

(VTC News) - Hải quan vùng Viễn Đông Nga vừa ra lệnh cấm nhập nhập khẩu hơn 25 tấn rau củ Trung Quốc vì không đảm bảo yêu cầu kiểm dịch.

Hãng tin Deita của Nga cho biết hôm 3/7, hải quan vùng Primorye (Viễn Đông,Nga) vừa ra lệnh cấm nhập khẩu vào nước này 25,1 tấn rau củ từ Trung Quốc vì không đảm bảo yêu cầu kiểm dịch thực vật của Liên minh thuế quan.
Hơn 25 tấn rau củ Trung Quốc bị hải quan Nga cấm nhập khẩu - Ảnh minh họa

Được biết 25.1 tấn rau củ này bao gồm khoai tây, cà rốt, bắp cải, hành tây định nhập vào vùng Primorye, nơi có 2.1 triệu người sinh sống. 
Theo cơ quan hải quan Nga, trong quá trình kiểm tra lô hàng rau củ khổng lồ này tại biên giới, chủ hàng Trung Quốc đã trưng ra giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật không hợp lệ của nước xuất khẩu.
Nga hiện nay có những quy định khá chặt chẽ, cấm toàn bộ việc nhập khẩu các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu kiểm dịch. 
Đoàn xe chở 25.1 tấn rau củ này đã buộc quay trở lại Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan chức trách vùng Primorye cũng đã khởi tố vụ án đối với đơn vị nhập khẩu vì đã vi phạm hành chính.

Phan Việt Hùng
Bình luận
vtcnews.vn