“Rắn 4 chân” ở Thái Nguyên là thằn lằn chân ngắn thường

Khám pháThứ Năm, 18/11/2010 10:23:00 +07:00

(VTC News) - Đây là cá thể cái, có 2 buồng trứng, trong mỗi buồng trứng có 9 quả, kich thước quả trứng lớn hơn 1mm.

(VTC News) - Đây là kết luận do Thạc sỹ Hoàng Văn ngọc (Khoa sinh –KTNN, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên) sau khi có thông tin độc giả  Vũ Văn Thế (Thái Nguyên) đã gửi đến tòa soạn VTC News ảnh, video về một cá thể thằn lằn kỳ lạ mà anh vô tình bắt được.

Anh Ngọc cho biết, anh đã tìm đến nơi anh Vũ Văn Thế ở và lấy mẫu về phân tích, đếm vẩy.  Theo đó, kết quả cho thấy, loài “rắn 4 chân này” mõm dài đến huyệt 76 mm,  đuôi dài 54mm.

Mẫu Thằn lằn chân ngắn thường do anh Vũ Văn Thế bắt, được chụp dưới kính lúp tại phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sinh – KTNN Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. 

6 tấm môi trên, tấm thứ 5 dưới mắt; tấm mõm chạm tấm trên mũi;  26 hàng vảy quanh giữa cơ thể.

107 vảy dọc theo sống lưng tính từ vảy đỉnh đến vị trí rìa sau của chi sau;  111 vảy dọc chiều dài bụng; 62 vảy hàng vảy dọc chiều dài đuôi; 5 bản mỏng dưới ngón chân thứ IV.

Chân rất ngắn, chiều dài chân trước ngắn bằng 12 lần khoảng cách từ chân trước đến chân sau.

Đây là cá thể cái, có 2 buồng trứng, trong mỗi buồng trứng có 9 quả, kich thước quả trứng lớn hơn 1mm.

“Từ kết quả trên, chiếu theo khóa định loại của Ziegler et al (2007) và mô tả của Smith M.A. (1935)đây là loài Thằn lằn chân ngắn thườngLygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766)”. Anh Ngọc cho hay.


Theo Ziegler et al (2007) loài Lygosoma angeli có 30 hàng vảy quanh thân, còn loài Lygosoma quadrupes có 26 hàng.

Cũng theo anh Ngọc, ở  Việt Nam loài này phân bố ở Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang. Trên Thế giới, loài này có mặt ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Phạm Phạm Thu
Bình luận
vtcnews.vn