Sao Việt

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi'

Thứ Tư, 01/03/2023 10:54:00 +07:00

(VTC News) - "Năm 18 tuổi, tôi có thai, nếu tôi hèn nhát, bỏ đứa trẻ, mọi người đâu có biết nhưng tôi không làm thế vì việc đó sai với đạo đức" - Diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 1

 

- Quỳnh Lương đang gây thiện cảm tốt với khán giả qua vai Vy – nhân vật có tính cách mạnh mẽ, không lụy tình, tử tế trong “Đừng làm mẹ cáu”, chị lấy tư liệu ở đâu để thể hiện nhân vật nhập tâm như vậy?

Tôi từng hợp tác 2 phim với VFC. Đừng làm mẹ cáu là phim thứ 3. Đặc biệt, phim này là phim duy nhất tôi không phải casting để có được vai diễn.

Khi đọc kịch bản, tôi thấy thích nhân vật Vy ngay từ đầu. Để thể hiện tốt vai diễn, tôi lấy chính những gì trong cuộc sống của tôi để áp dụng. Ban đầu, tôi đưa tính cách của mình vào nhân vật Vy khá nhiều, kể cả chuyện tình cảm. Vy là người không lụy tình. Tôi ngoài đời thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cô ấy.

Nhưng sau đó, khi tôi đọc kĩ kịch bản, hiểu tính cách của Vy nhiều hơn nên tôi cố gắng diễn ra màu nhân vật nhiều nhất chứ không chỉ đưa mình vào nhân vật.

Tôi nghĩ mọi người cũng ưu ái mình nên đã dành lời khen. Thực sự, tôi phải cố gắng hơn rất nhiều vì mình là một người mới.

- Nhiều người nhận xét hoàn cảnh của Vy giống với Quỳnh Lương ngoài đời khi bất ngờ phải làm mẹ, Vy giống và khác Quỳnh Lương ở điểm nào?

Đúng là Vy và Quỳnh Lương có chút giống nhau vì bất ngờ phải làm mẹ. Nhưng có lẽ, tôi sẽ khác Vy trong chuyện tình cảm. Vy trong phim có thể thích thầm ai đó và muốn thổ lộ nhưng tôi ngoài đời thì chưa bao giờ thích thầm ai. Nếu đối phương thích tôi, họ thổ lộ, tôi sẽ tìm hiểu xem người đó có hợp mình hay không. Tôi không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Vy chịu nói ra, chịu thích người khác còn tôi thì không.

Mọi người hay nghĩ tôi đưa nguyên chuyện của mình, cuộc đời mình lên phim nhưng không phải vậy. Tôi đã tham gia nhiều vai diễn, biết sống với nhân vật, hiểu nhân vật. Tôi có mượn cảm xúc của Quỳnh Lương để thể hiện Vy một phần nhưng phần nhiều cũng vẫn là diễn. Sau bộ phim, tôi xả vai rất nhanh.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 2

 

- Khán giả bình luận, Quỳnh Lương đã lấy được nước mắt sự đồng cảm của người xem với vai Vy, chị có hài lòng về điều đó?

Tôi rất vui bởi khán giả phần nào ghi nhận diễn xuất của mình. Tôi cũng có hài lòng nhưng không phải người ngủ quên trên chiến thắng. Sự thành công này giống như một đòn bẩy khiến tôi phải cố gắng hơn ở những vai diễn sau. Sau mỗi vai diễn thành công là một áp lực với tôi. Sự hài lòng đó của tôi cũng đi đôi với sự lo lắng khá nhiều.

- Chị có cảm thấy nhờ những gì từng trải trong quá khứ mà mình có được nhiều kinh nghiệm để có thể trở thành một Quỳnh Lương thành công như hiện tại?

Tôi từng đọc được bình luận có khán giả khen tôi xinh nhưng ngay sau đó có một người khác vào nói rằng “mẹ đơn thân đấy”. Hình như mọi người khá ác cảm, không thích vai trò này.

Tôi không phủ nhận, sự thành công của mình cũng đến một phần lấy kinh nghiệm từ quá khứ nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mọi người hãy nhìn vào những gì tôi thể hiện. Tôi cũng có năng lực, có rất nhiều điều khác có thể nhắc tới chứ không riêng gì chuyện làm mẹ năm 18 tuổi.

Sự từng trải qua nhiều khó khăn sẽ giúp tôi nhìn nhận vấn đề tốt hơn. Với Vy, tôi cũng hiểu cô ấy dễ hơn, nhanh hơn và vào vai tốt hơn.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 3

 

- Nhiều người nhận định chị là thế hệ trẻ tiềm năng của phim truyền hình Việt, Quỳnh Lương nghĩ sao về điều đó?

Tôi xin phép coi đó là lời động viên, là động lực giúp đỡ tôi cố gắng hơn vào vai diễn sau. Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không muốn làm mọi thứ nửa vời. Hiện tại, tôi cũng đang trong quá trình chuyển mình ở lĩnh vực phim ảnh. Vì vậy, dù nhận được bất cứ cơ hội diễn xuất nào phù hợp, tôi đều trân trọng và muốn thử sức.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 4

 

- Và sau mỗi lần khen ngợi, đời tư quá khứ của chị sẽ bị đào bới dù muốn hay không, chị bảo vệ con trai, khiến con hiểu trước những điều tiếng đó như thế nào?

Sau mỗi lần tôi đóng phim, nổi tiếng hơn, quá khứ của tôi sẽ bị mang ra bàn tán trên mạng xã hội. Tôi đi chụp ảnh mẫu 3-4 năm mới công khai việc có con và tiếp tục tham gia nghệ thuật, lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Mọi người nghĩ tôi lấy việc có con, làm mẹ đơn thân để quảng cáo, làm bước đệm hoạt động nghệ thuật nhưng không phải như vậy.

Con tôi từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao các bạn nói con không có bố?”. Tôi nghĩ do người lớn tiếp nhận thông tin và trao đổi thông tin với trẻ con không đúng cách, khiến các bé hiểu lầm và nói chuyện với con trai tôi như vậy. Tôi rất không hài lòng. Vì vậy, tôi phải nói chuyện với con rất nhiều để con hiểu hơn. Tôi nghĩ, đó là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ con mình.

- Không phải cô gái theo học diễn xuất bài bản, Quỳnh Lương có sợ mọi người nói mình không xứng đáng để có được thành công?

Tôi là người làm rồi thì không sợ. Khi tôi là diễn viên, có những vai diễn cũng tạo được dấu ấn phần nào trong lòng khán giả. Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình không được học qua trường lớp bài bản về diễn xuất.

Với tôi, có 2 nơi có thể dạy mình nhiều điều đó là trường học và “trường đời”. Những bài học ở “trường đời” còn khó học, đắng cay hơn ở trường học rất nhiều.

Tôi chỉ lấy ví dụ, trong phim Vy được đạo diễn, biên kịch xây dựng cho một người mẹ chồng tốt nhưng ngoài đời, không ai nâng đỡ Quỳnh Lương như vậy cả. Những điều tôi trải qua đó chính là một bài học cho mình. Những việc bạn không học ở trường lớp chưa chắc ngoài đời bạn không được học.

Tôi là người biết khả năng của bản thân tới đâu nên không muốn để tâm quá nhiều. Nhưng khi nào có thời gian, tôi sẽ đầu tư đi học nhiều hơn về thoại, diễn xuất và học thêm về đạo diễn. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi hoàn thiện nhân vật của mình một cách tốt nhất.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 5

 

- Là người thẳng thắn, chị không ngại nhắc quá khứ, hay đáp trả những bình luận không đúng, nhất là sự việc với Bình An gần đây?

Tính tôi hơi thẳng thắn, hơi đàn ông, không thích những lời lẽ không đúng về mình.

Có nhiều tin đồn về tôi như có đại gia chống lưng, mua xe 5 tỷ đồng…tôi đính chính hết. Tôi không thích lấy sự im lặng để giải quyết vấn đề mà phải đính chính ngay những điều không đúng về mình. Tôi chỉ im lặng khi sự việc liên quan và ảnh hưởng tới người khác. 

Việc với Bình An cũng vậy. Điều gì không đúng sự thật tôi sẽ giải quyết ngay để mọi việc dừng lại. Tôi muốn làm nghệ thuật chân chính, không muốn tạo scandal để mọi người nghi ngờ, đồn đoán.

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 6

 

- Chị cũng có quan điểm thích đàn ông có tiền, Quỳnh Lương không sợ bị “ném đá” vì sự thẳng thắn đó?

Tôi không thích việc khi bước vào một mối quan hệ mà phải quan tâm quá nhiều tới chuyện tiền bạc. Việc tôi thích một người đàn ông có tiền không có gì sai bởi tôi cũng là một người tự chủ kinh tế. Thu nhập của tôi không phải quá cao nhưng tôi vẫn đang lao động mỗi ngày.

Một ngày của tôi luôn trong tình trạng bận rộn, làm xong việc cũng đã là 2-3h sáng rồi. Nhiều đêm con tôi phải về ngủ trước vì mẹ quá bận. Hai người yêu nhau mà lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc thì sẽ không dành thời gian nhiều cho nhau được. Lúc đó, chuyện tình yêu không còn vui nữa.

- Quỳnh Lương có nghĩ một người tính cách như mình phù hợp với showbiz?

Tôi chưa bao giờ nghĩ tính mình thuộc về showbiz. Tôi thừa nhận mình là người sống bản năng, đúng nhận sai cãi, thể hiện tính cách rõ ràng. Tôi nghĩ, mình là diễn viên thì chỉ cần diễn hay khi vào vai. Cá tính, đời tư tôi không phạm pháp, không vi phạm đạo đức là được. Tôi nghĩ mọi người có thể tôn trọng việc đó. Tôi không thể theo ý của tất cả mọi người xung quanh. Tôi nói đúng những gì mình nghĩ, thể hiện những gì thuộc về con người mình.

- Là mẹ đơn thân lại thích tiền, chị có bao giờ bị gạ gẫm?

Quỳnh Lương: 'Tôi đố ai tìm được bằng chứng tôi ăn chơi' - 7

 

Bạn tôi nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng buồn thì mang tiền đi mua sắm. Tôi thích tiền và sẽ lao động chân chính để kiếm tiền chứ không đi xin ai cả. Năm 18 tuổi, tôi có thai. Nếu tôi hèn nhát, bỏ đứa trẻ thì mọi người đâu có biết nhưng tôi không làm thế vì việc đó sai với đạo đức. Tôi dám làm dám chịu, dám gây lỗi lầm thì phải chịu trách nhiệm. Tôi chưa cần ai đứng ra chịu trách nhiệm thay cho việc mình làm. Điều đó có lẽ nên được tuyên dương.

Hay mọi người đồn tôi ăn chơi nên mới có thai sớm nhưng tôi đố ai tìm được bằng chứng nào cho rằng, tôi ăn chơi. Năm 18 tuổi, tôi suy nghĩ không được như hiện tại. Tôi ngô nghê, yêu hết mình, nghĩ rằng người đó là bến đỗ của cuộc đời mình. Nên sau đó, tôi phải chịu trách nhiệm. Khi sinh con, tôi được mọi người giúp đỡ hỗ trợ nên tôi nghĩ mình không phải mẹ đơn thân đâu.

Trước kia, cũng có nhiều người gạ gẫm tôi nhưng giờ thì không. Tôi nghĩ tính cách của mình không thu hút đàn ông. Tôi xinh thì có nhưng tính ngang, không chịu khuất phục. Tôi thích người giỏi nên nếu không giỏi thì tôi không tìm được điểm để ngưỡng mộ họ. Những người đi gạ gẫm người khác bỏ tiền ra thì phải mua lại được sự ngon ngọt nhưng để có được điều đó từ tôi thì khó lắm.

Bình luận
vtcnews.vn