Quý bà 43 tuổi và bí quyết 'đánh' bệnh dạ dày, u ngực giúp khỏe, trẻ lâu

Sức khỏeThứ Ba, 14/04/2015 08:00:00 +07:00

Dù đã 43 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Hương trông trẻ trung đầy sức sống, chị chia sẻ bí quyết chống lại bệnh tật và trẻ lâu

(VTC News) - Dù đã 43 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Hương  trông trẻ trung đầy sức sống, chị chia sẻ bí quyết chống lại bệnh tật và trẻ lâu.

 Chặn ung thư, đẹp da, tinh thần tốt

Gặp chị Hương (Minh Khai, Hà Nội) có dáng người thanh mảnh, xinh xắn không ai nghĩ chị đã 43 tuổi và có con sắp vào Đại học.  Chị Hương cho rằng, chính thảo dược chiết xuất từ nghệ cùng với việc thiền đã giúp chị có được sức khỏe ngày hôm nay, dù trước đó, chị cũng bị nhiều bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ: Tôi từng chứng kiến căn bệnh ung thư buồng trứng hành hạ chị tôi một cách đau đớn. Căn bệnh khủng khiếp này khiến tôi sợ hãi vì tôi từng phải vào viện K Tân Triều, chăm sóc mỗi khi chị tôi mổ, truyền hóa chất.
Chị Hương sẵn lòng chia sẻ thông tin với độc giả theo số 0944.308.724 
 
Ngậm ngùi, chị Hương kể: “Chị gái tôi phát hiện bị ung thư buồng trứng từ năm 2010. Sau đó, chị phải cắt hết buồng trứng cũng như tử cung.

2 năm sau, thì khối u ở gan xuất hiện, chị phải điều trị truyền hóa chất rồi dùng rất nhiều sản phẩm khác. Cơ thể đau đớn mệt mỏi lắm.

Sau đó, có người bạn giới thiệu dùng CumarGold nên sức khỏe được cải thiện rõ. Đã có lúc, chị ấy đi du lịch đến Nha Trang dù mang trong mình căn bệnh ung thư di căn quái ác.

Chính chị đã bắt tôi dùng CumarGold để tự bảo vệ sức khỏe.

Tháng 8/2014, tôi bị đau bụng nên đi khám phụ khoa. Nhưng thật bất ngờ là ở bụng không có vấn đề gì, nhưng bác sỹ siêu âm ngực phát hiện tôi có u to 2,2cm.

Vậy mà trước đó, tôi không để ý nên không hề biết. Đến lúc đó, tôi mới sờ thấy cục u ở ngực. Tôi đã rất lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.  Tiền sử chị gái bị ung thư giờ đến lượt mình, không biết thế nào.

Sau đó, tôi đi phẫu thuật, bác sỹ sinh thiết tế bào từ khối u, kết quả cho thấy đó là u lành. Tôi rất mừng nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì ung thư vẫn có thể phát triển từ những khối u lành.

Sau mổ, tôi phải uống kháng sinh, kháng viêm khiến tôi bị viêm loét dạ dày tái phát. Dạ dày đau âm ỉ, xuyên lưng từ bên này sang bên kia. Có những đêm tôi không ngủ được. Sau đó, tôi đi khám, kết quả cho thấy dạ dày bị trợt nhưng may là HP âm tính.

Trước đó, tần suất đau dạ dày của tôi khoảng 3 – 4 đợt/năm. Sau, tháng đau 1 lần, đau kiểu khó chịu mỗi khi tôi có việc phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt hay đau về đêm và gần sáng.

Tôi đã dùng vài sản phẩm hỗ trợ nhưng vẫn đau, sức khỏe không được cải thiện.

Sau đó, tôi dùng CumarGold đều đặn 3 viên/ngày. Lúc đó, tôi cứ nghĩ nôm na người đẻ xong dùng nghệ giúp vết thương lành nhanh.

Nghệ là thảo dược thiên nhiên tốt thậm chí còn giúp da đẹp. Đúng là người thực việc thực, tôi uống đều đặn thấy da sáng, vết thương ở ngực lành nhanh. Đặc biệt, không còn hiện tượng đau rát dạ dày.

Hơn nữa, tôi sợ bị K nên dùng CumarGold khiến tôi an tâm vì tôi được biết CumarGold giúp nâng cao thể trạng, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh của tôi giúp tôi lấy lại được sức khỏe và tinh thần tốt nhất để chiến đấu lại bệnh tật.

Tôi thấy người khỏe ra, ăn uống ngủ tốt, không bị các cơn đau dạ dày hành hạ, làn da đẹp lên trông thấy.

Tôi có nghiên cứu và được biết CumarGold sử dụng công nghệ nano, giúp hấp thu tối đa nó tinh chất nghệ, chứ uống bột nghệ chỉ hấp thụ phần nào, còn lại thải ra nên rất lãng phí.


Loét dạ dày nặng: Bệnh đã hết


Không chỉ chị Hương sử dụng CumarGold, chồng chị là anh Nguyễn Đức Tuấn cũng sử dụng sản phẩm này và thoát được bệnh loét dạ dày nặng.

Anh Tuấn cho biết: “Trước đây, tôi từng bị viêm loét dạ dày, bệnh tái đi tái lại. Mặt mày thì ủ dột, nhăn nhó vì dạ dày nhâm nhẩm đau. Đau nhất tầm 4 giờ chiều trước bữa ăn, lúc đói càng đau. Sau thì đói cũng đau, mà no cũng đau.

Có đêm không ngủ được, chỉ có uống chút gì đó hỗ trợ mong cầm cự đến sáng. Hôm sau hy vọng không bị thì y như rằng 4 giờ chiều lại đau.  Lúc đó, tinh thần tôi kém hẳn, có chuyện gì là rất dễ cáu gắt.

Đến trước Tết 2015, tôi bị đi ngoài ra phân đen vì dùng bia rượu nhiều. Đi khám, nội soi tôi bị loét dạ dày nặng, test có vi khuẩn HP. Tôi rất lo lắng, vì bác sỹ nói, con vi khuẩn này có thể gây ung thư dạ dày.

Tôi điều trị 1 đợt kháng sinh 45 ngày và dùng phối hợp CumarGold. Thực tế thì sau Tết đến giờ, tôi không còn đau dạ dày nữa. Dù Tết sài nhiều rượu nhưng trộm vía không bị đau dạ dày lại.

Giờ tôi ăn ngon, ngủ yên, tinh thần thoải mái, chứ không còn cảm giác khó tiêu, trướng hơi đầy bụng, khó chịu như trước nữa. Tôi cảm thấy sau hơn 2 tháng uống thì đỡ hẳn.

Tôi đi nội soi lại dạ dày, bác sỹ nói vết loét đã biến mất nên không cần uống kháng sinh nữa. Và đến nay, tôi vẫn duy trì dùng CumarGold hàng ngày”.

Để được chia sẻ thêm thông tin, độc giả vui lòng gọi về tổng đài tư vấn sức khỏe 1800.1796 hoặc truy cập tại đây.

Nguồn:Cumargold.vn
Bình luận
vtcnews.vn