10 thiết bị chơi game nổi bật trong năm 2010 (Phần 2)

Thế giới gameThứ Năm, 11/03/2010 07:38:00 +07:00

(VTC News) – Nghề chơi cũng lắm công phu, điều này càng đúng trong làng game, khi các món “đồ chơi” đóng vai trò quan trọng vào cảm giác khi chơi game.

(VTC News) – Nghề chơi cũng lắm công phu, điều này càng đúng trong làng game, khi các món “đồ chơi” đóng vai trò quan trọng vào cảm giác khi chơi game.

> 10 thiết bị chơi game nổi bật trong năm 2010



6. Media Hub Nyko PS3

 
 

PS3 vẫn được xem là một trong những cỗ máy chơi game tốt nhất, nhưng Sony khá “chặt” khi buộc người chơi phải trả thêm một khoản 30 USD cho bộ điều khiển bluetooth.

Giờ đây bạn không cần phải trả thêm gì nữa. Bộ Media Hub Nyko PS3 không chỉ tăng số cổng USB của PS3 từ 2 lên 4 cổng, mà còn tích hợp thêm đầu đọc thẻ SD và một chiếc điều khiển hồng ngoại đa phương tiện. Như vậy bạn có thể sử dụng PS3 như một đầu đọc Blu-ray tiêu chuẩn.
 
 

 
7. Tay cầm cảm ứng chuyển động Nyko

 
 
Lại là một sản phẩm đến từ Nyko. Đây chắc hẳn là một tin vui đối với các game thủ không dồi dào về tài chính. Nyko Wand+ có tất cả mọi thứ mà một chiếc Wii Remote có: bộ gia tốc tích hợp, theo dõi cử động, cùng kích cỡ, cân nặng, cách bố trí nút bấm. Nyko Wand+ được bán với giá chỉ 50 USD, bằng giá Wii Remote, nhưng có một số chức năng chuyển động mà chiếc Wii Remote không có.

 
 


 
8. Tay cầm Razer Onza cho Xbox 360

 
 
Onza Xbox 360 là bước tiến tiếp theo của Razer vào làng game console. Không có kết nối không dây như của Microsoft, Razer ưu ái với kết nối có dây truyền thống hơn cho tốc độ xử lý tốt hơn.

Bên cạnh đó, sự khác nhau lớn nhất giữa Onza 360 và các tay cầm khác là 2 nút có thể lập trình được, đặc biệt có ích trong các game yêu cầu phải hành động nhanh. Bạn có thể lập trình một nút tương ứng với bấm đúp. Nhưng những thiết lập như vậy sẽ không được chấp nhận trên Xbox Live.

 
 


 
9. Chuột Madcatz Cyborg R.A.T Gaming

 
 

Đây là dòng chuột cao cấp đến từ hãng Madcatz. Niềm mơ ước của mọi game thủ.
Cyborg R.A.T.3: Dây USB, độ nhạy 3200 dpi. Giá bán lẻ: 49,99 USD. 

 
 
10. Card đồ họa Nvidia GF100

 
 
Tại hội chợ CES, Nvidia dường như cố tính che đậy những thông tin về thế hệ card đồ họa tiếp theo của hãng – GF100 Fermi. Chúng ta chỉ có thể thấy một bản Demo chương trình DX11 và một hệ thống 3 màn hình. Không có bất cứ thông tin gì về chiếc GF100 Fermi.

 

 

Chúng ta đều biết card đồ họa tương thích với DirectX 11 từ AMD đã xuất hiện cách đây hơn 3 tháng. Nhưng đối thủ của nó, Nvidia GF100 Fermi vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù Nvidia thông báo GF100 sẽ là chiếc card đồ họa hỗ trợ 3D mạnh mẽ nhất từng thấy và sẽ bỏ xa các đối thủ khác về các mặt game, tính toán chung và hiệu ứng vật lý, xử lý 3D… Nhưng đối với game thủ, được trực tiếp dùng vẫn tốt hơn mọi xự giới thiệu.

Hoàng Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn