Quốc lộ ở Quảng Bình nứt kinh hoàng sau trận lũ lịch sử

Tin nhanh 24hThứ Ba, 20/10/2020 14:15:10 +07:00
(VTC News) -

Quốc lộ 12A ở Quảng Bình nứt toác hàng trăm mét sau đợt mưa lũ được đánh giá là lớn chưa từng có gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ngày 20/10, một người dân ở Quảng Bình cho biết, chiều 19/10, do ảnh hưởng của trận mưa lũ lớn chưa từng có khiến khoảng 500m đường Quốc lộ 12A  bị sụt lún, vỡ ra từng mảng, rất nguy hiểm.

Trung tá Võ Minh Tiến - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin và cho biết thêm, vị trí nứt, sạt lở và biến dạng tại km 137, gần cửa khẩu Cha Lo và sáng 20/10 đường khu vực này sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Quốc lộ ở Quảng Bình nứt kinh hoàng sau trận lũ lịch sử - 1

Hàng trăm mét đường trên tuyến quốc lộ 12A nứt toác sau trận lũ lịch sử ở Quảng Bình.

Hình ảnh cho thấy QL12A bị nứt gãy, sạt lở nghiêm trọng như có một trận động đất lớn vừa mới xảy ra. Cả mặt thảm đường nhựa dài nứt, bong lên khỏi mặt đường, với những rãnh nứt sâu, rộng. Mặt đường bên mái taluy sạt lở xuống vực. Hiện khu vực này đặc biệt nguy hiểm, chính quyền và người dân phong tỏa, cấm đường 2 chiều đi qua đây.

Lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình cũng cho biết nắm được thông tin trên và đang trên đường tới để kiểm tra nhưng đường rất khó đi. Với đoạn đường bị nứt, sạt lở nói trên trước hết phải cấm đường.

Cùng ngày, ông Bùi Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, cho biết, mưa lũ trên diện rộng làm 1.736 hộ dân bị ngập, trong đó 2 xã Tân Hóa và Minh Hóa bị ngập nặng nhất. Đường vào các bản ở xã Dân Hóa, Trọng Hóa và 3 bản đồng bào Rục ở Thượng Hóa bị chia cắt, khiến công việc tiếp tế, ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Quốc lộ ở Quảng Bình nứt kinh hoàng sau trận lũ lịch sử - 2

Những điểm nứt, sạt trên tuyến quốc lộ 12A kinh hoàng tới mức như vừa có trận động đất lớn xảy ra.

“Đến sáng nay (20/10), nước lũ bắt đầu xuống, nhưng số hộ dân bị ngập vẫn nhiều. Các tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở đất nên nhiều điểm không tiếp cận được, phải phát huy “4 tại chỗ” để ứng cứu và đảm bảo cuộc sống người dân.

Ở xã Thượng Hóa, đường vào 3 bản người Rục là Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ bị ngập lụt ở Hung Trâu, sạt lở đá đã gây ách tắc hoàn toàn”, ông Tuấn thông tin.

Ông Đinh Xuân Đá - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, huyện Minh Hóa cho biết: "3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ có tất cả 800 khẩu. Trước lũ, địa phương đã vận chuyển cứu trợ 5 tấn gạo cho người dân. Hiện nay, khu vực Hung Trâu bị ngập sâu, chúng tôi bố trí 1 thuyền, Đồn Biên phòng Cà Xèng bố trí thêm 1 thuyền để phục vụ các đoàn công tác cũng như các đoàn cứu trợ người dân".

Quốc lộ ở Quảng Bình nứt kinh hoàng sau trận lũ lịch sử - 3

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình mới sử dụng biện pháp cấm đường để đảm bảo an toàn.

Ngoài huyện Minh Hóa, mưa lũ cũng gây ngập hầu hết các tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Bình. Quốc lộ 1A bị ngập nhiều điểm tại xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch), phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn), xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới)…

Các tuyến quốc lộ 9B, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, quốc lộ 12A, quốc lộ 15, đường tỉnh 559, 559B, 564… nhiều điểm nước ngập sâu từ 0,3 – 2m. Trong đó, tuyến tỉnh 559, 564B nhiều điểm ngập trên 2m. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường 12C, đường 9B nhiều điểm bị sạt lở đất, đá gây ách tắc.

Đường sắt Bắc – Nam đi qua Quảng Bình hiện nay chỉ lưu thông được từ Đồng Hới – TP.HCM; tuyến từ Quảng Bình – Hà Nội không thể lưu thông do đoạn qua thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) bị ngập sâu 0,35m; Đoạn qua Kim Lũ (huyện Tuyên Hóa) bị sạt lở.

Từ chiều 19/10, tại Ga Đồng Hới có tàu SE8 với 156 hành khách đang bị tắc không thể đi được.

Mưa lũ cũng gây ngập lụt gần 100.000 hộ dân, khiến 4 người chết và làm 9 người bị thương. Hiện, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đang nỗ lực để di dời dân vùng ngập xung yếu, ứng cứu lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân bị ảnh hưởng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn