Quân bầu Đức trắng tay trong đội hình tiêu biểu U21 Quốc gia

Thể thaoThứ Hai, 02/11/2015 08:41:00 +07:00

Sẽ không có cầu thủ nào của U21 HAGL ở bên kia chiến tuyến chống lại đội nhà tại giải U21 Quốc tế tới đây.

(VTC News) -  Sẽ không có cầu thủ nào của U21 HAGL ở bên kia chiến tuyến chống lại đội nhà tại giải U21 Quốc tế tới đây.

Ngay sau khi Vòng chung kết giải U21 Quốc gia 2015 kết thúc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và BTC Giải đã quyết định chọn ông Phạm Minh Đức của Hà Nội T&T làm HLV trưởng đội tuyển chọn U21 Việt Nam thi đấu giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 9 năm 2015 từ ngày 20/11 đến 29/11 cũng tại sân Thống Nhất (TP.HCM). 
Căn cứ vào phong độ, lối chơi toàn giải U21 (vòng loại, vòng chung kết), trên cơ sở ý kiến của HLV trưởng, BTC giải dự kiến chọn 23 cầu thủ đệ trình Liên đoàn bóng đá Việt Nam ra quyết định tập trung đội tuyển chọn U21 Báo Thanh Niên Việt Nam từ ngày 12/11 tới. 
 Đội hình tiêu biểu của giải U21 Quốc gia 2015 (Ảnh: Quang Minh)
Danh sách này nòng cốt là 13 cầu thủ của đội đương kim vô địch Hà Nội T&T, số còn lại của An Giang (2), TP.HCM (2), Sông Lam Nghệ An (2), Sanatech Khánh Hòa (2) Thừa Thiến Huế (1), PVF (1). 
Như vậy sẽ không có cầu thủ nào của U21 HAGL dự giải vừa qua có tên trong danh sách tập trung đội tuyển chọn U21 Báo Thanh Niên Việt Nam để đối đầu với đội nhà ở giải đấu tới.
U21 HAGL đang là đương kim địch của giải U21 Quốc tếBáo Thanh Niên. Để chuẩn bị cho việc bảo vệ ngôi vương, U21 HAGL đã tập trung cùng đội 1 HAGL từ hôm 20/10. Trong khi một đội U21 khác của phố Núi vẫn đến TP.HCM tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia 2015 và không thể vượt qua vòng bảng.
Danh sách tập trun đội tuyển chọn U21 Báo Thanh Niên Việt Nam: 
Thủ môn (3): Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T)
Hậu vệ (8): Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Đào Duy Khánh, Thân Thành Tín, Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T)
Tiền vệ (8): Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Lâm Ti Phông (Sanatech Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Thảo (An Giang), Trần Thanh Bình (TP.HCM), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Như Tuần, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T). 
Tiền đạo (4): Võ Lý (Thừa Thiên Huế), Trần Đình Kha (Sanatech Khánh Hòa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Tuấn Tài (SLNA)

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn