Quân bầu Đức ở U23 Việt Nam: 9 người chấn thương 3

Thể thaoThứ Bảy, 28/02/2015 07:24:00 +07:00

9 cầu thủ của HAGL ở U23 Việt Nam là những người có nguy cơ gặp chấn thương cao nhất bởi họ đã phải chơi bóng liên tục thời gian qua

Thầy trò HLV Miura bước vào buổi tập thứ 6 kể từ ngày tập trung.

Thầy trò HLV Miura bước vào buổi tập thứ 6 kể từ ngày tập trung.

Cường độ tập luyện vẫn được ông thầy người Nhật duy trì ở mức cao.

Cường độ tập luyện vẫn được ông thầy người Nhật duy trì ở mức cao.

Nó đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực, tập trung để không bị chấn thương.

Nó đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực, tập trung để không bị chấn thương.

Buổi tập sáng chiều 26/2, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của tiền vệ Duy Mạnh sau 4 buổi phải tập riêng vì chấn thương.

Buổi tập sáng chiều 26/2, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của tiền vệ Duy Mạnh sau 4 buổi phải tập riêng vì chấn thương.

Duy Mạnh trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng ngày 27/2.

Duy Mạnh trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng ngày 27/2.

Nhưng niềm vui đón Duy Mạnh trở lại chưa được lâu thì HLV Miura nhận tin dữ. Thủ thành Hoài Anh chấn thương.

Nhưng niềm vui đón Duy Mạnh trở lại chưa được lâu thì HLV Miura nhận tin dữ. Thủ thành Hoài Anh chấn thương.

Chưa hết, ông thầy người Nhật còn buộc phải cho cả Duy Khánh và Tiến Dũng nghỉ tập cũng vì họ có những vết đau.

Chưa hết, ông thầy người Nhật còn buộc phải cho cả Duy Khánh và Tiến Dũng nghỉ tập cũng vì họ có những vết đau.

Bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương cùng chuyên gia trị liệu người Nhật Kubo Shinichi trao đổi về tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương cùng chuyên gia trị liệu người Nhật Kubo Shinichi trao đổi về tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Ông Kubo Shinichi lập tức tiền hành các biện pháp kiểm tra với từng người.

Ông Kubo Shinichi lập tức tiền hành các biện pháp kiểm tra với từng người.

Bác sĩ Kubo Shinichi kiểm tra mức độ chấn thương của Tiến Dũng.

Bác sĩ Kubo Shinichi kiểm tra mức độ chấn thương của Tiến Dũng.

Ông yêu cầu các cầu thủ thực hiện các động tác bổ trợ để điều trị chấn thương.

Ông yêu cầu các cầu thủ thực hiện các động tác bổ trợ để điều trị chấn thương.

Đây là 3 cầu thủ thuộc biên chế HAGL. Lần lượt từ trái sang là Hồng Duy, Thanh Tùng và Xuân Trường.

Đây là 3 cầu thủ thuộc biên chế HAGL. Lần lượt từ trái sang là Hồng Duy, Thanh Tùng và Xuân Trường.

Lương Xuân Trường(phải) đã gặp đa chấn thương trước khi lên tuyển và 6 buổi tập qua luôn được tập riêng. Còn Hồng Duy bị đau gót chân trong buổi tập sáng 27/2.

Lương Xuân Trường(phải) đã gặp đa chấn thương trước khi lên tuyển và 6 buổi tập qua luôn được tập riêng. Còn Hồng Duy bị đau gót chân trong buổi tập sáng 27/2.

Hồng Duy và Thanh Tùng gia nhập đội hình 'thương binh' ở U23 Việt Nam, trong đó quân số của HAGL đã lên con số 3.

Hồng Duy và Thanh Tùng gia nhập đội hình 'thương binh' ở U23 Việt Nam, trong đó quân số của HAGL đã lên con số 3.

Trong đợt tập trung này HAGL có tất cả 9 cầu thủ. Bầu Đức tuyên bố, ông muốn các cầu thủ của mình trở thành nòng cốt ở U23. Tuy nhiên, 9 cầu thủ của HAGL cũng là những người có nguy cơ mắc chấn thương cao.

Trong đợt tập trung này HAGL có tất cả 9 cầu thủ. Bầu Đức tuyên bố, ông muốn các cầu thủ của mình trở thành nòng cốt ở U23. Tuy nhiên, 9 cầu thủ của HAGL cũng là những người có nguy cơ mắc chấn thương cao.

Sở dĩ nói vậy bởi họ chính là những cầu thủ có mức độ vận động nhiều nhất U23 Việt Nam hiện tại khi trải qua nhiều giải đấu trong năm 2014.

Sở dĩ nói vậy bởi họ chính là những cầu thủ có mức độ vận động nhiều nhất U23 Việt Nam hiện tại khi trải qua nhiều giải đấu trong năm 2014.

Theo bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương của U23 Việt Nam, nếu chỉ cần mất tập trung, họ rất dễ dính chấn thương (Tiểu Hàn - Ảnh: VSI)

Theo bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương của U23 Việt Nam, nếu chỉ cần mất tập trung, họ rất dễ dính chấn thương (Tiểu Hàn - Ảnh: VSI)

Bình luận
vtcnews.vn