'QĐND Việt Nam coi mất mát của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là mất mát của chính mình'

Chính trịThứ Sáu, 24/02/2023 11:50:00 +07:00
(VTC News) -

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, QĐND Việt Nam coi mất mát của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong thảm họa động đất vừa qua cũng là những mất mát của chính mình.

Sáng 24/2, phát biểu tại Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt đến các gia đình có người tử nạn và những người bị thương, những người bị mất mát nhà cửa, đang lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất".

"Bằng tình cảm chân thành của mình, QĐND Việt Nam coi mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu trong thảm họa động đất vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình", Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

'QĐND Việt Nam coi mất mát của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là mất mát của chính mình' - 1

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Nêu rõ, đây là lần đầu tiên QĐND Việt Nam cử lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã đề cao trách nhiệm, chỉ đạo công tác chuẩn bị mọi mặt cho đoàn công tác bảo đảm khẩn trương, chu đáo, an toàn; biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ăn, nghỉ, sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng đoàn công tác đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục, phối hợp tốt với lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng của các nước khác, tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng năm 2023 và những năm tới, thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tình hình thiên tai, thảm họa trên thế giới và khu vực đang hiện hữu, ngày càng trở nên phức tạp. Ngay ở trong nước, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn với cường độ ngày càng cao, đặc biệt nhiều dư chấn động đất đã xuất hiện. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng chuẩn bị đối phó với những thách thức, nguy cơ đó càng phải khẩn trương, cấp bách.

"Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng, tập trung giáo dục, xây dựng quyết tâm cao hơn nữa.

Chủ động rà soát kiện toàn các kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tổ chức luyện tập. Thường xuyên chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang bị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cả trong nước và quốc tế", Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci nêu rõ, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an, sau đó là Bộ Quốc phòng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam ở hai thành phố Ariaman và Hatay đã tận mắt chứng kiến thực trạng vô cùng tàn khốc và làm việc không mệt mỏi trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

'QĐND Việt Nam coi mất mát của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là mất mát của chính mình' - 2

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.

Theo ông Haldun Tekneci, nghĩa cử cao đẹp này đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu. Đồng thời thể hiện mối quan hệ hết sức tốt đẹp mà Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

"Tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã đóng góp to lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn các đội tham gia cứu hộ, cứu nạn cũng như gia đình của họ, đã quên mình phục vụ và không ngại hiểm nguy tại đất nước chúng tôi. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì tình đoàn kết, tương thân tương ái mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong thời khắc khó khăn vừa qua", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện đoàn công tác phát biểu, Thiếu tá Lê Đức Tài - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 93/BC Công Binh cho biết, các cán bộ, chiến sỹ xác định đây là mệnh lệnh trái tim, là bản chất truyền thống của QĐND Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ. Việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập đổ như tìm kiếm chính người thân của mình.

Theo Thiếu tá Lê Đức Tài, thời gian làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ tuy không dài, nhưng là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời quân ngũ không bao giờ quên, đó là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, trách nhiệm quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh phẩm chất cao đẹp của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

"Tôi sẽ không thể nào quên hình ảnh của người dân và lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đặt tay lên ngực trái mỗi khi chúng tôi và lực lượng cứu hộ quốc tế đi qua như muốn nói lời cảm ơn bằng tất cả trái tim của mình", Thiếu tá Tài bày tỏ.

Thiếu tá Lê Đức Tài nhấn mạnh, sau khi về đơn vị, anh sẽ tiếp tục giữ vững ý chí quyết tâm trong huấn luyện, rèn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến và vận dụng linh hoạt những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Anh và các đồng đội quyết tâm làm chủ khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại vào thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các trang thiết bị chuyên dụng cứu hộ cứu nạn, tiếp tục lập nhiều thành tích mới, chiến công mới xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.

'QĐND Việt Nam coi mất mát của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là mất mát của chính mình' - 3

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác, tại lễ tuyên dương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng cho 76 cá nhân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 22 cá nhân, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 8 tập thể.

Thượng úy quân đội gác lại đám cưới để lên đường cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Văn - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn