Pokémon Go ‘thổi bay’ gần 40.000 tỷ đồng của ‘cha đẻ’

Kinh tếThứ Tư, 13/07/2016 12:11:00 +07:00

Mặc cho thị trường chứng khoán Nhật Bản “dậy sóng”, Pokémon Go “thổi bay” gần 40.000 tỷ đồng của “cha đẻ” Nintendo.

Khi mới bắt đầu, Brexit (Anh rời liên minh châu Âu) đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo. Trong đó, thị trường Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề hơn thị trường Anh – tâm bão Brexti. Thế nhưng, hơn nửa tháng trôi qua, vàng bị ghẻ lạnh còn cổ phiếu lại được giới đầu tư quan tâm. Và ở chiều ngược lại, chỉ số NIKKEI của Nhật Bản lọt vào Top tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Chứng khoán Nhật “dậy sóng”

Brexit đã “nhấm chìm” thị trường chứng khoán Nhật Bản trong ngày 24/6 khiến chỉ số NIKKEI “bốc hơi” 1.286,33 điểm, tương ứng 8% xuống “đáy” 14.952,52 điểm. Kể từ đó, chỉ số NIKKEI đã trải qua nhiều thăng trầm.

pokemon go 2

Thị trường chứng khoán Nhật tBản tăng mạnh nhưng cổ phiếu Nintendo của "cha đẻ" Pokémon Go lại giảm sâu

Trong vài phiên trở lại đây, NIKKEI mới thực sự bứt phá. Trong phiên sáng 13/7, cùng với thị trường chứng khoán châu Á, thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng vọt. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,9% và Topic tăng 2,01%. Tính từ 24/6 tới mức giá cao nhất trong phiên sáng 13/7, chỉ số NIKKEI tăng 1.483,92 điểm, tương ứng 10%.

Giá cổ phiếu được hỗ trợ khi đồng yên Nhật suy yếu. So với các ngoại tệ lớn, đồng yên Nhật đang giảm rõ rệt. Yên Nhật yếu đi chỉ còn 104,45 so với USD sau khi đạt mức 100 hồi cuối tuần trước. Diễn biến của đồng yên hỗ trợ mạnh cho các cổ phiếu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu tăng mạnh. Cổ phiếu Toyota tăng  2,9%, Nissan tăng 3%, Honda tăng 4,3% và Sony tăng 1,08%.

Bên cạnh đó, sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử thượng viện vào cuối tuần qua, Thủ tướng Shinzo Abe chuẩn bị cho các gói kích thích tài chính mới. Động thái này của ông Shinzo Abe hỗ trợ nhiều cho thị trường chứng khoán.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù chỉ số NIKKEI bớt nóng nhưng các đại gia Nhật Bản vẫn đón hàng trăm triệu USD chảy vào tài khoản.

Là người giàu thứ 2 Nhật Bản, tỷ phú Masayoshi Son là người may mắn khi cổ phiếu tăng 3%. Nhờ đó, tài sản của Masayoshi Son tăng 489 triệu USD lên 17 tỷ USD.

Những tỷ phú giàu nhất Nhật Bản còn lại như Tadashi Yanai, Takemitsu Takizaki, Hiroshi Mikitani, Masatoshi Ito lần lượt được “tặng” 429 triệu USD, 337 triệu USD, 231 triệu USD.

Nhưng người may mắn nhất thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày 13/7 lại chính là tỷ phú Shigenobu Nagamori. Nhà sáng lập kiêm CEO của Nidec có thêm 315 tỷ USD. Nhờ đó, tài sản của vị đại gia ô tô 71 tuổi tăng lên 3,1 tỷ USD. Thành tích này có được là do cổ phiếu Nidec tăng tới 11,4%.

Pokémon Go ‘thổi’ của ‘cha đẻ’

Thị trường chứng khoán Nhật Bản trở thành điểm sáng của thị trường toàn cầu. Tại Nhật, cổ phiếu Nintendo trở thành tâm điểm khi trò chơi Pokémon Go “gây bão” toàn cầu. Nhờ Pokémon, cổ phiếu Nintendo giúp Tập đoàn sản xuất game hàng đầu thế giới có thêm vài tỷ USD chỉ sau vài phiên giao dịch.

Nhưng tới ngày 13/7, khi thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục nóng, cổ phiếu Nintendo bất ngờ sụt giảm mạnh, xuống mức 21.605 JPY (yên Nhật). Như vậy, so với mức “đỉnh” được lập trong ngày 12/7, cổ phiếu Nintendo giảm 1.260 JPY. Điều đó khiến vốn hóa thị trường Nintendo giảm gần 183 tỷ JPY (39.147 tỷ đồng) xuống 3.153 tỷ JPY (674.521 tỷ đồng).

Như vậy, Pokémon đã “thổi bay” 39.147 tỷ đồng khỏi túi “cha đẻ” Nintendo chỉ trong 1 phiên giao dịch.

Nhưng so với “đáy” ngày 6/7 – thời điểm Pokémon Go vừa được phát hành, cổ phiếu Nintendo vẫn tăng 7.225 JPY tương ứng 50%. Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường Nintendo tăng 1.048 tỷ JPY (224.199 tỷ đồng).

Mặc dù đang rung lắc nhưng cổ phiếu Nintendo vẫn được đặt nhiều kỳ vọng vì doanh thu từ Pokémon của Tập đoàn này được dự báo sẽ tăng vọt.

Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn