Phụ xe container ép ngã, dùng dao hăm dọa CSGT

Thời sựThứ Sáu, 19/09/2014 11:33:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi lái xe Nam điều khiển xe ép ngã cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phụ xe Định vác dao đi vòng quanh hăm dọa.

(VTC News) - Trong khi lái xe Nam điều khiển xe ép ngã cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phụ xe Định vác dao đi vòng quanh hăm dọa.

Vào khoảng 2h35 phút sáng ngày 19/9, lực lượng tuần tra thuộc trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) ra lệnh dừng xe để kiểm tra đối với xe container mang BKS 86C-014.74 kéo theo rơ móc BKS 86R-000.36 do lái xe Trần Văn Nam (SN 1980, trú Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng từ Quảng Nam ra Huế.

Trung tá Bùi Hòa, Phó đội trưởng Đội CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Khi chúng tôi làm nhiệm vụ tại khu vực gần trạm kiểm dịch thì phát hiện xe container mang BKS 86C-014.74 kéo theo rơ móc BKS 86R-000.36 lưu thông về hướng hầm Hải Vân nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên lái xe vẫn cho xe tháo chạy”.


Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Trung tá Bùi Hòa, Phó đội trưởng Đội CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thuật lại sự việc 
Lúc này, Trung tá Bùi Hòa điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo, vượt lên trước xe 86C-014.74 và ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe vẫn điều khiển xe tông vào xe mô tô của Trung tá để tiếp tục lưu thông về hướng hầm Hải Vân tháo chạy. Cú tông làm Trung tá Bùi Hòa bị ngã xuống đường xây xát.


Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Trung tá Bùi Hòa và thương tích sau vụ việc 

Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Coi thường tính mạng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, lái xe đã đánh lái, hất Trung tá Bùi Hòa ngã xuống đường 
Sau đó, Trung tá Bùi Hòa dựng xe, tiếp tục truy đuổi và phối hợp với lực lượng tại trạm thu phí qua hầm Hải Vân yêu cầu dừng xe.

Tại đây, khi lực lượng CSGT yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ thì lái phụ xe Phạm Văn Định (SN 1987, trú Phù Mỹ, Bình Định) cầm dao xuống xe đi vòng quanh hăm dọa rồi cất dao lên xe.

Tiếp đó, Định xuống xe, dắt chiếc xe mô tô của cảnh sát đang làm nhiệm vụ vào bên đường rồi xô ngã để tài xế xe BKS 86C-014.74  thoát chạy. Lúc này, lực lượng CSGT trạm cửa ô Hòa Hiệp nhận được tin báo, bố trí lực lượng cảnh sát chốt chặn trước cửa phía nam hầm Hải Vân.


Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Chiếc xe gây tai nạn 

Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Theo Trung tá Bùi Hòa, lốp xe đã mòn quá quy định cho phép lưu thông 
Khi đến khu vực cách trạm thu phí khoảng 70-80m tài xế xe BKS 86C-014.74 đã đánh lái, ép xe mô tô đang làm nhiệm vụ về phía trái làn xe khiến xe và người ngã xuống đường rồi tiếp tục tháo chạy. Hậu quả, Trung tá Bùi Hòa bị thương tích ở vùng mặt, hông, tay và chân.


Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Công an lấy lời khai đối với lái xe Trần Văn Nam  
Khi đến gần khu vực trước cửa Nam hầm Hải Vân, chiếc xe bị lực lượng CSGT chốt chặn, buộc dừng xe và hợp tác. Tuy nhiên, tài xế và phụ xe vẫn bất hợp tác, cố thủ trên cabin xe, bất chấp sự có mặt của lực lượng cảnh sát, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).


Đà Nẵng, Lái xe, phụ xe, container, ép ngã, hăm dọa, CSGT, dùng dao
Lái phụ xe Phạm Văn Định tại cơ quan công an 
Sau khi liên lạc với chủ xe, đến 7h30 sáng cùng ngày, tài xế và phụ xe BKS 86C-014.74 mới xuống xe và hợp tác với cơ quan công an.

Tại hiện trường vụ việc, Trung tá Bùi Hòa, Phó đội trưởng Đội CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Ngoài việc chống người thi hành công vụ, chiếc xe vi phạm nghiêm trọng quy định về điều kiện an toàn của phương tiện khi gần như toàn bộ lốp xe bị mòn vẹt quá mức cho phép. Thậm chí có những lốp bị rách. Đây có thể là nguyên nhân chống đối lực lượng CSGT làm nhiệm vụ khi chúng tôi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra”.


Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn