Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao thêm nhiệm vụ

Tin nóngThứ Năm, 02/11/2023 15:44:41 +07:00
(VTC News) -

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ngày 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1280 sửa đổi Quyết định số 203 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ủy ban).

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Ủy ban.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VGP).

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng, các Phó Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Bộ nơi công tác. Trường hợp khi được Chủ tịch Ủy ban ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban, các Phó Chủ tịch Ủy ban được sử dụng con dấu của Thủ tướng; Văn phòng cơ quan thường trực sử dụng con dấu của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cơ quan thường trực của Ủy ban (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có Văn phòng giúp việc đặt tại Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ủy ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Văn phòng cơ quan thường trực gồm: Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 1 Phó Chánh Văn phòng và các thành viên giúp việc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường quy định.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn