Philippines bắt đầu đưa vào trang bị tên lửa siêu thanh BrahMos

Quân sựThứ Sáu, 26/01/2024 18:42:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, nước này bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos đầu tiên cho Philippines vào đầu tháng 2.

RT ngày 26/1 đưa tin, Ấn Độ đang chuẩn bị xuất khẩu hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos đầu tiên cho Philippines. Động thái này diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước và tăng xuất khẩu sang các quốc gia khác. 

Theo ông Samir Kamat, người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), nói với hãng tin ANI, thỏa thuận cung cấp tên lửa BrahMos cho Philippines có giá trị lên đến 375 triệu USD và được ký vào tháng 1/2022.

Thỏa thuận chuyển giao tên lửa BrahMos cho Philippines là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Ấn Độ. (Ảnh: Sputnik)

Thỏa thuận chuyển giao tên lửa BrahMos cho Philippines là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Ấn Độ. (Ảnh: Sputnik)

“Các hệ thống mặt đất của BrahMos sẽ sớm được chuyển cho Philippines trong 10 ngày tới, các bộ phận còn lại sẽ được vận chuyển vào tháng 3", ông Kamat nói thêm.

Ông Kamat nói thêm rằng, tên lửa BrahMos đang “nhận được rất nhiều sự quan tâm” từ những khách hàng tiềm năng. Theo các phương tiện truyền thông, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tên lửa siêu thanh của Ấn Độ.

Người đứng đầu DRDO cũng đề cập rằng các nước ngoài đã cho biết họ muốn mua các phần cứng quốc phòng khác do Ấn Độ sản xuất, bao gồm cả tên lửa phòng không tầm trrung 'Akash' có tầm bắn lên đến 45km.

BrahMos là dự án hợp tác chung giữa New Delhi và Moskva từ cuối những năm 1990. Hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa mạnh mẽ này có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến và máy bay hoặc từ đất liền. Các tên lửa ban đầu có tầm bắn 290km, sau đó được mở rộng lên từ 450 đến 500km.

BrahMos được Hải quân Ấn Độ sử dụng rộng rãi. Các tàu chiến hiện đang tuần tra trên biển Ả Rập và Vịnh Aden.

BrahMos cũng sẽ tạo thành điểm mấu chốt của Lực lượng tên lửa tích hợp (IRF) theo kế hoạch của Ấn Độ, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến thông thường chống lại lực lượng tên lửa và hạt nhân của các quốc gia đối địch.

DRDO trước đó cũng thông báo sẽ mở một dây chuyền sản xuất BrahMos mới ở bang Uttar Pradesh.

Phát biểu trước truyền thống về vấn đề này Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố rằng cơ sở mới sẽ giúp tăng tốc đáng kể tốc độ lắp ráp tên lửa hiện đang được sản xuất tại tổ hợp hàng không vũ trụ Brahmos (BIC) ở Hyderabad, bang Telangana.

Thỏa thuận xuất khẩu tên lửa BrahMos sang Philippines là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Ấn Độ. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực xuất khẩu quốc phòng của quốc gia Nam Á này, hướng tới mục tiêu trở thành nước đóng góp hàng đầu cho an ninh và ổn định toàn cầu. 

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn