Phi đội 'Sói đêm' thề hi sinh cho Tổng thống Putin trung thành đến nhường nào?

Thể thaoThứ Hai, 09/03/2015 10:20:00 +07:00

Với hơn 5000 thành viên cùng 40 hội đoàn trải khắp Đông Âu, 'Sói đêm' được coi là CLB mô tô lớn nhất nước Nga

(VTC News) - Với hơn 5000 thành viên cùng 40 hội đoàn trải khắp Đông Âu, “Sói đêm” được coi là CLB mô tô lớn nhất nước Nga.

Được thành lập năm 1989 tại Perestroika, Nga, “Sói đêm” ban đầu là nơi tập hợp của những người yêu tốc độ và đam mê nhạc rock. Đó là nơi mà các thành viên luôn cho rằng, họ sẽ không chấp nhận bất cứ văn bản luật pháp hay chính trị ,tôn giáo nào.
Alexander Zaldostanov - thủ lĩnh CLB 'Sói đêm' 
Mặc dù vậy, CLB mô tô lớn nhất xứ bạch dương lại là nơi hết lòng vì nước Nga. Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin, khi ấy giữ chức Thủ tướng Nga với thủ lĩnh CLB “Sói đêm” Alexander Zaldostanov vào năm 2009.

Khi ấy, với quan điểm xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, Tổng thống Putin đã tới thăm đội đua mô tô lâu đời. Bất chấp những can ngăn  trước đó của cấp dưới, ông vẫn tới gặp Alexander Zaldostanov. Đó là khởi điểm cho mối quan hệ thân thiết như những đồng chí của ông Putin và Zaldostanov.

Rất ít người am hiểu mối quan hệ giữa Tổng thống nước Nga và “Sói đầu đàn”. Tuy nhiên, thông qua một loạt hoạt động giữa đôi bên, người ta có thể đánh giá tình bạn này lớn tới mức nào.
Video CLB "Sói đêm" nguyện trung thành với Tổng thống Putin
Điển hình là việc Phần Lan phải dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với Alexander Zaldostanov. Trước đó, “Phẫu thuật viên”, biệt danh của Zaldostanov đã bị cơ quan chức năng Phần Lan cấm nhập cảnh. Nhưng sau khi mối quan hệ giữa tay lái 51 tuổi và Tổng thống Putin được tiết lộ, cơ quan xuất nhập cảnh của đất nước Bắc Âu đã buộc phải gạch tên “Sói đầu đàn” khỏi danh sách đen, đồng thời cho rằng sự việc này là một sơ suất.

Năm 2012, trong chuyến đi tới tham dự Lễ hội mô tô hàng năm do CLB “Sói đêm” tổ chức, Tổng thống Putin đã tham gia cùng. Hình ảnh, người đứng đầu nhà nước Nga cưỡi xe phân khối lớn (chiếc Harley-Davidson 3 bánh cải tiến) bên cạnh “Sói đầu đàn” khiến nhiều người nể phục.

Cũng trong show diễn của đội mô tô này năm 2012 nhằm tôn vinh thành phố anh hùng Sevastopol, Tổng thống Putin đã gặp cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Với những đóng góp cho nền hòa mình nước Nga, Tổng thống Putin đã trao tặng cho ông Zaldostanov một huân chương danh dự cho việc tích cực nuôi dưỡng lòng yêu nước trong thanh niên của mình. Ở phía ngược lại, Zaldostanov cũng  ca ngợi nhà lãnh đạo nước Nga là người đang dành mọi nỗ lực để khôi phục sự vĩ đại của nước Nga.
Phi đội sói đêm
Tổng thống Putin trao huân chương cho "Sói đầu đàn" 
Tháng 2 vừa rồi, CLB “Sói đêm” tổ chức chuyến dã ngoại biểu dương lực lực lượng tại Crimea, vùng đất mới được sáp nhập vào Nga. Tại đây, họ thực hiện một chiến dịch từ thiện cho người dân ở miền Đông Ukraine và Crimea.

Một thành viên địa phương của CLB cho biết: "Chúng tôi không muốn những gì xảy ra ở Kiev lại xảy ra ở đây, và nếu chúng tôi phải chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả mọi thứ trong tay".

Mới nhất, CLB mô tô này đã xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các thành viên của “Sói đêm” tham gia một nhóm vũ trang ở Ukraine và từng xông vào một cơ sở khí thiên nhiên cũng như trụ sở hải quân ở thành phố Sevastopol. 

Nguyên nhân sâu xa của lệnh trừng phạt này nằm ở sự thân cận giữa “Sói đầu đàn” và Tổng thống Putin. Alexander Zaldostanov bị Mỹ cho là thường xuyên gặp gỡ với ông Putin cùng với các nhân vật nổi tiếng trong phe ly khai đang chiến đấu chống quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine.

Khá sửng sốt trước thông tin này nhưng “Phẫu thuật viên” vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ông thậm chí còn cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đã đánh giá cao thành tích của mình bằng cách thêm vào danh sách trừng phạt.

Những hành động của phương Tây không hề khiến tình yêu nước của các thành viên “Sói đêm” suy giảm. Trái lại, họ còn thề sẽ vì Tổng thống Putin mà sẵn sàng hy sinh.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn