Phi công Trung Quốc tập lái máy bay 'sao chép' của Nga

Thế giớiChủ Nhật, 02/09/2012 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 31/8 vừa qua, Không quân Trung Quốc đã cho các phi công luyện tập nâng cao về kĩ năng lái máy bay với J-11 tại quân khu Tế Nam.

Hôm 31/8 vừa qua, Không quân Trung Quốc đã cho các phi công luyện tập nâng cao về kĩ năng lái máy bay với J-11 tại quân khu Tế Nam. 

Cuộc  tập luyện này còn có sự góp mặt của pháo binh và các lực lượng radar cùng phối hợp tác chiến. Theo Xinhua, cuộc diễn tập đã diễn ra tốt đẹp, các lực lượng đã phối hợp ăn ý với nhau để hoàn thành các mục tiêu giả định. 
J-11 là loại máy bay chiến đấu do Trung Quốc tự chế tạo, tuy nhiên, nó vẫn đang phải chịu nhiều lời dèm pha do có thiết kế giống với Su-27 của Không quân Nga.
Máy bay này lần đầu tiên được đưa vào phục vụ quân đội Trung Quốc năm 1988 nhưng sản xuất rất chậm và ít, ước tính chỉ gần 100 chiếc được cho ra đời. 
Các chuyên gia quân sự không phủ nhận khả năng chế tạo J-11 của Trung Quốc với một số cải tiến trong thiết kế cũng như thiết bị điện tử. 
Tuy nhiên, 'bộ xương' của mỗi máy bay chiến đấu là các động cơ thì Trung Quốc vẫn đang phải nhập khẩu để lắp vào J-11. 
"Chiến cơ mượn xác" đang sử dụng động cơ phản lực AL-31 nhập từ Nga với mức giá 3.5 triệu USD mỗi chiếc.
Dưới đây là những hình ảnh về cuộc diễn tập của không quân Trung Quốc với J-11 và một số lực lượng liên quan.

Máy bay J-11 với khoang lái dành cho 2 phi công 
Các phi công lên máy bay chuẩn bị luyện tập 

Lên đường 
Phi công của Không quân Trung Quốc 

Đường băng tại quân khu Tế Nam, nơi diễn ra cuộc diễn tập 
Máy bay J-11 của Trung Quốc bị cho là nhái Su-27 của Không quân Nga 

Trở về sau chuyến bay 
Các quan chức không quân và một số lực lượng liên quan đang quan sát và chỉ huy buổi diễn tập 

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn