Phát hiện thêm nhiều áo ngực nghi chứa chất độc hại

Sức khỏeThứ Hai, 29/10/2012 05:07:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 29/10, Đội Quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm nhiều nhãn hiệu áo ngực nghi chứa chất độc hại.

(VTC News) – Ngày 29/10, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm nhiều nhãn hiệu áo nịt ngực nghi chứa chất độc hại.

Theo đó, sáng 29/10, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Nồ, lô số 11, đình số 3, Chợ Cồn và phát hiện 61 áo nịt ngực mang nhãn hiệu, do Trung Quốc sản xuất không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn chứng t.

Trong số hàng này, lực lượng phát hiện 3 chiếc áo nịt ngực, mang nhãn hiệu khác nhãn hiệu “Huang Jia Ma Lian” có cha túi dịch và viên dạng hạt bên trong, tương tự áo nịt ngực của nhãn hiệu “Huang Jia Ma Lian”, nghi chứa chất độc hại mà người dân phản ánh.

Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng tiếp tục ra quân, kiểm tra và phát hiện nhiều nhãn hiệu áo nịt ngực Trung Quốc nghi chứa chất độc hại 

Cũng trong sáng 29/10, lực lượng quản lý thị trường còn tạm giữ 56 chiếc áo nịt ngực do Trung Quốc sản xuất tại lô 64, đình 3, Chợ Cồn do bà Nguyễn Thị Xuân Hiên làm chủ. Tất cả số hàng trên đều không có nhãn phụ Tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ.

Chiều 29/10, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết: “Chi Cục đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành mời các cá nhân liên quan đến làm việc và tiến hành kiểm tra đối với các sản phẩm nghi chứ chất độc hại này.

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với các sản phẩm này, Chi cục sẽ tiến hành gửi mẫu đi xét nghiệm, đồng thời công bố rộng rãi để người dân được biết”.

Theo lực lượng quản lý thị trường, đã có hiện tượng tẩu tán, cất giấu áo nịt ngực không rõ nguồn gốc để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng 

Được biết, sau khi thông tin lực lượng quản lý thị trường đi kiểm tra đối với mặt hàng áo nịt ngực có nguồn gốc từ Trung Quốc, nghi chứa chất độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, tình trạng tẩu tán hàng hóa đã xảy ra tại các chợ, khiến công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý gặp khó khăn.

Theo Đội Quản lý thị trường số 1, trước sự việc này, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại tất cả các chợ trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Riêng các trường hợp vi phạm trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng sẽ mời tiểu thương cùng tiến hành mở các sản phẩm nghi ngờ, lập biên bản đề xuất gửi mẫu đi xét nghiệm và công bố rộng rãi để người dân được biết.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn