Phát hiện hàng trăm con rùa lớn trên xe tải

Thời sựThứ Sáu, 22/04/2011 06:03:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan chức năng kiểm tra xe bán tải mang BKS 37S-3352, phát hiện 25 bao hàng chứa hàng trăm con rùa, mỗi con có trọng lượng gần 20kg.

(VTC News) – Tối ngày 20/4, cơ quan điều tra Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 1.490kg rùa các loại.

Khoảng 20 giờ ngày 20/4, tại khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc - Nghệ An), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Nghi Lộc phối hợp của Đội cơ động kiểm lâm số 1 đóng tại Thị trấn Diễn Châu kiểm tra xe bán tải mang BKS 37S-3352, phát hiện 25 bao hàng chứa hàng trăm con rùa, mỗi con có trọng lượng gần 20kg.

Mỗi con rùa có trọng lượng gần 20kg 

Theo lời khai của Nguyễn Quốc Toản (37 tuổi), trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Toản nhận chở thuê số hàng này cho bà Huỳnh Thị Tâm ( 51 tuổi) trú tại khu Công nghiệp đường S9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Hiện đối tượng Tâm đã đến cơ quan điều tra khai báo hành vi vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã của mình. Theo đó, Tâm lợi dụng Giấy phép vận chuyển đặc biệt mà Chi cục kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long đã cấp ngày 19/4/2011, sau đó sửa chữa những con số trong giấy phép cho hợp thức hoá lô hàng này.

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra 

Cụ thể, Chi cục kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long cấp giấy phép đặc biệt số 274/KL-TT-PC, ngày 19/04/2011, cho phép bà Phan Thị Thanh Thúy trú ở ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú (Vĩnh Long) vận chuyển động vật hoang dã có nguồn gốc do gây nuôi. 200 con kỳ đà có trọng lượng 400kg, rùa đất lớn 150 con với trọng lượng 300kg và 150 con rùa càng đước có trọng lượng 300kg.

Từ giấy phép này, Tâm đã chỉnh sửa ngày cấp giấy phép là 18/04/2011, còn các số trên Tâm tự thêm số 1 vào trước, mỗi loại tăng lên 1000 kg. Tổng trọng lượng theo đó cũng được “cẩu” lên là 4.100kg. Nhưng con số thực mà Tâm vận chuyển chỉ có 1.490kg.

Số hàng này dự tính sẽ vận chuyển ra Móng Cái, Quảng Ninh rồi đưa qua Cửa khẩu tiêu thụ.

Hương Giang – Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn