Phát hiện bom 250kg, hơn 1 vạn người Đức sơ tán

Thế giớiThứ Năm, 18/09/2014 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin gần 12.000 người Đức đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ Thế chiến II.

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin gần 12.000 người Đức đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ Thế chiến II.

Các thiết bị kỹ thuật đã vô hiệu hóa thành công một quả bom Mỹ nặng 250kg từ thời Thế chiến II ở thành phố Lüneburg, Đức.

Khung cảnh đánh bom trong Thế chiến II 

Thông tin trên được hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn chính quyền địa phương sau khi vụ việc xảy ra.

Trước khi thực hiện hoạt động tháo gỡ quả bom này, khoảng 11.300 người đã được sơ tán tạm thời khỏi trung tâm thành phố.

Quả bom thời chiến tranh này đã là vũ khí thứ 7 được tìm thấy ở Lüneburg trong năm nay, một phần còn sót lại của Thế chiến II dù đã đi qua gần 70 năm.

Tùng Đinh
(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn