Hé lộ nguyên nhân du khách Mỹ bị đâm chết tại phố Tây

Pháp luậtThứ Ba, 04/07/2017 14:05:00 +07:00

Bị 2 người nước ngoài chạy theo đòi lại tiền mua ma túy, Hưng lấy thanh sắt đâm một người tử vong.

Bị 2 người nước ngoài chạy theo đòi lại tiền mua ma túy, Hưng lấy thanh sắt đâm một người tử vong.

Ngày 4/7, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đã bắt khẩn cấp Trịnh Quốc Hưng (hay gọi là Cu Ki, ở quận 1) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, thanh niên 20 tuổi này chính là nghi phạm đâm chết du khách người Mỹ ở khu vực phố Tây tại Sài Gòn.

Du khach My bi dam chet tai pho Tay o Sai Gon hinh anh 1

Hưng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai vào khoảng 20h50 ngày 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 1) và bạn đến hẻm 186 Bùi Viện nói anh ta bán ma túy giả. Hai thanh niên ngoại quốc một mực đòi Hưng phải trả lại tiền.

Dù được nghi phạm giải thích là không bán ma túy; tuy nhiên, 2 du khách vẫn chạy theo cự cãi. Tức giận, thanh niên này đã lấy thanh sắt đâm trúng lưng, khiến Pendeeton Marshall Stephen tử vong.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Biết cảnh sát đang truy lùng gắt gao, ngày 3/7, nghi phạm đến công an đầu thú.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn