Côn đồ xông vào ủy ban xã đuổi đánh người, lăng mạ lãnh đạo

Pháp luậtThứ Hai, 09/01/2017 11:50:00 +07:00

Ra tù được vài tháng, Hà liên tiếp về địa phương gây rối, đe dọa, đánh người gây mất trật tự trị an.

Sáng nay (9/1), trao đổi với PV VTC News, lãnh đạo công an xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, khoảng 10h ngày 6/1, Nguyễn Hải Hà (SN 1975, HKTT tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xông vào trụ sở UBND xã Mê Linh đuổi đánh ông Nguyễn Nghĩa Thục (gần 80 tuổi, 40 năm tuổi Đảng, giáo viên nghỉ hưu, trú tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê linh). Sau đó, Hà còn lăng mạ, lãnh đạo UBND xã, xúc phạm người thi hành công vụ.

15672664_837697629666371_1420305491153454543_n

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Hải Hà (áo trắng). 

Trước hành vi trên, lực lượng công an xã đã tạm giữ Hà vì hành vi gây rối, sau khi lấy lời khai để củng cố hồ sơ, Hà được cho về nhà.

Ông Thục (nạn nhân) kể: Sáng hôm đó (khoảng 8h, ngày 6/1) Nguyễn Hải Hà về địa phương và lên xã chửi bới lãnh đạo, xúc phạm Phó Chủ tịch xã Mê Linh. Đến 9h, cùng ngày, Hà về trước cổng nhà tôi vô cớ chửi bới, đe dọa. Hắn dùng tay, rung lắc cổng khiến cổng bị cong vênh không thể đóng mở được. Tôi sợ quá, ngồi trong nhà, đợi Hà đi khỏi thì mới dám đi lên UBND xã trình báo.

Đang ngồi ở phòng công an xã, chẳng biết từ đâu, Hà chạy đến đuổi đánh, tôi phải bỏ chạy vào phòng của bộ phận một cửa của xã để thoát thân. Thế nhưng, Hà vẫn cố truy sát, dù khi đó có rất nhiều người chứng kiến, can ngăn.

“Tôi chạy đến đường cùng, Hà vẫn áp sát chửi bới, đe dọa, dùng giầy định đánh tôi. Thú thật, tôi rút trong túi áo ra con dao nhíp để phòng thân thì Hà mới không dám lao vào”, ông Thục khóc.

Sau đó, Hà chửi bới tất cả mọi người trong ủy ban xã, làm náo loạn cả UBND. Lát sau, lực lượng công an có mặt khống chế đưa Hà về phòng lấy lời khai, lập biên bản.

Video: Ông lão 80 tuổi, 40 năm tuổi Đảng kể lại việc bị cháu đích tôn đuổi đánh tại UBND xã

Lý giải về việc mang dao trong người, ông lão 80 tuổi, 40 năm tuổi Đảng, giáo viên về hưu uất nghẹn trong nước mắt: “Đã nhiều năm nay Hà khủng bố, đe dọa vợ chồng, chú bác, em, cháu trong dòng họ. Rất nhiều lần nó đánh tôi, đánh vợ tôi trước mặt mọi người… tất cả vụ việc tôi đều báo công an lập biên bản nhưng không làm gì được nó. 10 năm qua, cứ mỗi lần ra tù nó lại về khủng bố, đánh, dọa đánh nên tôi phải mang theo dao để phòng thân. Tôi cùng đường rồi.”

Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, đối tượng Hà đã nhiều lần đi tù, rất nhiều lần chính quyền lập biên bản rồi, bên công an lưu giữ rất nhiều hồ sơ, biên bản về đối tượng này.

Về vụ việc xảy ra ngày 6/1, cơ quan chức năng đã lập biên bản “Gây rối trật tự công cộng” và “Xúc phạm người thi hành công vụ”, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Đối tượng này chắc chắn phải xử lý” – Phó Chủ tịch xã Mê Linh khẳng định.

Thuận Hải
Bình luận
vtcnews.vn