Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, 'ma men' tát, dọa giết CSGT

Pháp luậtThứ Năm, 16/02/2017 21:06:00 +07:00

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông bỏ chạy, sau đó tát và doạ sẽ giết CSGT.

Chiều 16/2, lãnh đạo công an huyện Lắk (Đắk Lắk), cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vương Đình Quyền (42 tuổi, trú xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, ngày 13/2, Tổ tuần tra CSGT (Công an huyện Lắk) đang làm nhiệm vụ trên đoạn đường qua xã Đắk Liêng (huyện Lắk).

bom-nhau

Ảnh minh họa 

Lúc này, Quyền điều khiển xe gắn máy mang BKS: 47N1 - 099.46 có biểu hiện say xỉn nên lực lượng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhưng Quyền không chấp nhận và rồ xe bỏ chạy khoảng 150m rồi trốn vào nhà dân.

Sau đó, lực lượng công an đến yêu cầu Quyền ra để đo nồng độ cồn và vào nhà dân dắt xe để kiểm tra. Tại đây, Quyền chửi bới, lăng mạ, đe dọa giết lực lượng công an.

Đồng thời, Quyền dùng tay tát vào 1 chiến sỹ công an 3 cái và dùng đá định ném vào Tổ tuần tra nhưng bị người dân ngăn cản.

Tại thời điểm trên, Quyền có sử dụng nồng độ cồn vượt quá 3 lần cho phép. Hiện tại, cơ quan chức năng tạm giữ và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Phạm luật giao thông còn đánh cả CSGT và dân quân tự vệ

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn