Bắt giam bốn cán bộ 'ăn chặn' tiền đền bù đất

Pháp luậtThứ Tư, 12/08/2015 07:46:00 +07:00

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bốn cán bộ huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do liên quan đến việc ăn chặn tiền đền b

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bốn cán bộ huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do liên quan đến việc ăn chặn tiền đền bù đất đai của người dân.

Sáng qua, 11/8, phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bốn cán bộ huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa) 

Bốn bị can gồm: Phạm Huy Tường (SN 1961, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh), Lê Anh Đức (SN 1981, cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Kỳ Anh), Lê Hữu Diện (SN 1964, Chủ tịch UBND phường Kỳ Long) và Lê Quang Hà (SN 1975, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Long).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Tường, Đức đã cấu kết với Diện, Hà cố ý làm trái, lập khống hồ sơ, biến hơn 80ha đất công, đất tranh chấp giữa các địa phương Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Phương thành đất đền bù cho các cá nhân, làm thất thoát hơn 30 tỷ đồng của nhà nước. 
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để đưa ra các hình thức xử phạt nghiêm khắc với 4 đối tượng trên. 

Video bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga 

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn