Phân nửa đàn ông Tây Âu là 'con một nhà'

Thế giớiThứ Tư, 27/04/2016 11:30:00 +07:00

1/2 số đàn ông ở Tây Âu là hậu duệ của một thủ lĩnh từ thời kỳ đồ đồng, người sáng lập ra triều đại gốc ở châu Âu.

(VTC News) - Theo Sputnik, 1/2 số đàn ông ở Tây Âu là hậu duệ của một thủ lĩnh từ thời kỳ đồ đồng, người sáng lập ra triều đại gốc ở châu Âu.

Kết luận này được đưa ra sau nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học, công bố trên tạp chí Nature Genetics.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học so sánh sự khác biệt giữa các nhiễm sắc thể Y của 1200 người từ 26 quốc gia nằm trong dữ liệu được thu thập của dự án "1000 Genome".
Đàn ông châu Âu - Ảnh minh họa
Đàn ông châu Âu - Ảnh minh họa 
Nhiễm sắc thể này chỉ được thừa kế thông qua gen nam, nghĩa là từ cha truyền cho con trai.

Các nhà khoa học đặc biệt chú ý đến bước tăng vọt dân số nam giới ở Tây Âu liên quan với các hậu duệ của một trong những vị vua từ thời đại đồ đồng.

Nhà khoa học Chris Tyler-Smith, đồng tác giả của báo cáo khoa học cho biết: "Một nửa nam giới châu Âu là hậu duệ của một người đàn ông. Di truyền học không cho chúng ta biết tại sao xảy ra chuyện đó và chỉ có thể đưa ra các giả thuyết.

Lý do có thể là một nhóm nhỏ nam giới kiểm soát những bước nhảy vọt công nghệ và thành quả của chúng liên quan đến các đồ vật từ thời kỳ đồ đồng. Từ đó, những người đàn ông thượng lưu này kiểm soát luôn quá trình sinh sản và dân số".

Tùng Đinh (Nguồn: Spuntik)

Bình luận
vtcnews.vn