Olympic Sochi, World Cup hot nhất hành tinh

Thể thaoThứ Năm, 18/12/2014 03:31:00 +07:00

Thể thao thế giới đã trải qua một năm 2014 đầy biến động, với rất nhiều sự kiện lớn đã diễn ra trong năm

(VTC News) - Olympic Sochi cùng với World Cup 2014 là hai sự kiện thể thao hot nhất hành tinh năm qua.

1. Olympic mùa đông Sochi 

Diễn ra từ ngày 7 - 23/2 tại thành phố Sochi, Olympic mùa đông 2014 là kỳ Thế vận hội tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính, Chính phủ Nga đã đầu tư hơn 50 tỷ USD cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, Tổng thống Putin có thể mỉm cười mãn nguyện khi Đoàn thể thao Nga đã đứng thứ nhất đại hội với 13 HCV.
Olympic Sochi là kỳ Thế vận hội tốn kém nhất trong lịch sử
Tổng thống Nga Putin hài lòng với Olympic Sochi
2.
Giải Australia mở rộng

Diễn ra sớm nhất trong năm 2014 (từ 13 - 26/1), giải Australia mở rộng năm nay nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chức vô địch của tay vợt ít tên tuổi người Thụy Sỹ Stanislas Wawrinka. Anh đánh bại Rafael Nadal ở trận chung kết sau 4 set, đồng thời đe dọa nghiêm trọng vị thế thống trị của nhóm "Big Four" gồm Djokovic - Nadal - Federer - Murray.
Wawrinka tạo bất ngờ lớn tại giải Australia mở rộng
3. Chung kết FA Cup

Trận chung kết của giải đấu lâu đời nhất thế giới FA Cup năm nay được tổ chức vào ngày 17/5 tại sân Wimbledon. Arsenal dù bị Hull dẫn trước 2-0 sau chưa đầy 10 phút thi đấu nhưng các học trò của Arsene Wenger đã xuất sắc gỡ hòa 2-2, trước khi có bàn thắng quyết định do công của Ảaron Ramsey trong hiệp phụ thứ 2. Đây là danh hiệu đầu tiên của Pháo thủ sau 9 năm chờ đợi.
Arsenal giành chức vô địch FA Cup sau 9 năm chờ đợi 
4. Chung kết Champions League 

Dù là giải đấu thường niên nhưng Champions League vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người hâm mộ. 2 đội bóng lọt vào chung kết ngày 24/5 là 2 đội bóng Thủ đô Madrid. Sau 120 phút thi đấu, Real Madrid xuất sắc giành thắng lợi 4-1 và hoàn thành cú Decima họ ấp ủ từ hơn 10 năm nay.

5. World Cup 2014

Sự kiện lớn nhất của môn thể thao vua trong năm vừa qua chắc chắn là ngày hội bóng đá tại Brazil, diễn ra từ ngày 12/6 - 13/7 với tổng cộng 64 trận đấu. World Cup 2014 được bình chọn là vòng chung kết bóng đá hấp dẫn nhất từ trước đến nay, với số bàn thắng kỷ lục 171 bàn.
World Cup 2014 ghi nhận sự lên ngôi của ĐT Đức 
6. Tour de France 2014

Giải đua xe đạp khắc nghiệt nhất thế giới năm nay được tổ chức từ ngày 5 - 27/7. Sau gần 1 tháng tranh tài, cua rơ người Italia Vincenzo Nibali của đội Astana xuất sắc giành áo vàng chung cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên anh giành được vinh dự này.

7. Olympic trẻ thế giới 

Diễn ra từ ngày 16 - 28/8 tại Nam Ninh, Trung Quốc, Olympic trẻ thế giới 2014 mới là lần thứ hai sân chơi dành cho các VĐV trẻ được tổ chức. Đây cũng là kỳ đại hội mà kình ngư Ánh Viên của Việt Nam xuất sắc giành 1 HCV ở nội dung 200m hỗn hợp.
Ánh Viên giành HCV ở Olympic trẻ thế giới 
8. Giải Mỹ mở rộng

Năm 2014 tiếp tục là năm bùng nổ của các tay vợt trẻ. Sau khi  Stanislas Wawrinka gây bất ngờ hồi đầu năm tại Australia, tới lượt tay vợt người Croatia Marin Čilić làm nên kỳ tích trên đất Mỹ. Điều đáng nói, đối thủ của Cilic trong trận chung kết ngày 8/9 cũng không phải một thế lực của "Big Four", mà lại là một tay vợt của Nhật Bản - Kei Nishikori.

9. ASIAD 17

Bốn năm một lần, Á vận hội lại được tổ chức. Năm nay 2014, ASIAD diễn ra từ ngày 19/9 - 4/10 tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Trung Quốc vẫn khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường châu lục với 151 HCV (gần gấp đôi đoàn xếp thứ nhì Hàn Quốc).

10. Vòng chung kết U19 châu Á

Diễn ra từ 9 - 23/10 tại Myanmar, vòng chung kết U19 châu Á 2014 được đặc biệt chú ý bởi sự xuất hiện của U19 Việt Nam. Đáng tiếc, do nằm cùng bảng đấu quá mạnh với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, thầy trò HLV Graechen đã bị loại ngay từ vòng bảng. Đây cũng là giải đấu mà U19 Qatar lần đầu tiên lên ngôi vô địch, sau chiến thắng 1-0 trước U19 Triều Tiên.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn