Ô tô con tông xe đầu kéo đỗ trên cao tốc, nữ tài xế bị thương nặng

Tin nóngThứ Sáu, 01/12/2023 10:59:00 +07:00
(VTC News) -

Xe đầu kéo bị nổ lốp, tài xế đánh lái đỗ sát lề bên phải cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, sau đó chiếc ô tô con đi tới tông trúng khiến nữ tài xế trọng thương.

Đêm 30/11, tài xế P.X.G. (SN 1983, ở Đại Từ, Thái Nguyên) lái xe đầu kéo trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khi tới Km 29 chiếc xe bị nổ lốp trước.

Tài xế G. đánh lái và đỗ xe sát lề bên phải, bật cảnh báo và đặt báo hiệu. Sau đó, ô tô con do chị N.T.U. (SN 1967, ở Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển tông trúng xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, ô tô con biến dạng phần đầu. Chiếc xe đầu kéo đỗ lấn ra làn đường di chuyển do làn dừng khẩn cấp của cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chỉ rộng 1,5m.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, vụ tai nạn khiến nữ tài xế ô tô con bị thương nặng. Cơ quan này cho hay, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường hẹp, không đủ tiêu chuẩn.

Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về những bất cập của hàng loạt tuyến cao tốc. Trong đó, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn Km26+100 đến Km62+200 có bề rộng xe chạy là 3,5m và làn dừng khẩn cấp rộng 1,5m. Đây là bề rộng không đảm bảo theo quy định đối với đường cao tốc tốc độ 100km/h (bề rộng xe chạy là 3,75m và làn dừng khẩn cấp tối thiểu 3m).

Hiện lưu lượng trên tuyến đường này đạt 10.000 lượt xe/ngày và có nhiều đoạn hư hỏng, mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cách đây 1 tháng, tại Lạng Sơn cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc liên quan việc dừng đỗ xe trên đường.

Rạng sáng 31/10, tài xế xe khách Quách Đình Trọng (SN 1966, ở Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh) lái xe 16 chỗ chở 15 hành khách đi lễ ở tỉnh Lạng Sơn.

Khi tới đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ô tô 16 chỗ tông vào xe đầu kéo bị hỏng máy đỗ ven đường. Xe này do tài xế Nguyễn Văn Tuân (SN 1985, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển.

Sau vụ va chạm, xe khách bị văng sang bên trái theo hướng đi, cùng lúc đó, ô tô đầu kéo kéo theo sơmi rơ-moóc đi đến va chạm với xe khách.

Vụ va chạm liên hoàn khiến 5 người chết, 10 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố tài xế Nguyễn Văn Tuân và Quách Đình Trọng về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn