“Ô sin” ranh mãnh, gia chủ mất xe SH

Pháp luậtChủ Nhật, 06/05/2012 01:44:00 +07:00

Lợi dụng nhà chủ đi nghỉ lễ 30-4, người giúp việc tên Trang mặc áo mưa và đeo khẩu trang che mặt đột nhập vào nhà chủ, dắt chiếc xe máy SH mang ra bãi gửi xe...

Lợi dụng nhà chủ đi nghỉ lễ 30-4, người giúp việc tên Trang mặc áo mưa và đeo khẩu trang che mặt đột nhập vào nhà chủ, dắt chiếc xe máy SH mang ra bãi gửi xe, chờ cơ hội tiêu thụ.

 Nguyễn Thị Trang.
Chiều 4/5, CQĐT Công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã đề nghị VKS quận Ba Đình phê chuẩn lệnh tạm giam, khởi tố Nguyễn Thị Trang, 22 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 30/4, đang trong thời gian cả nhà đi nghỉ lễ, chị T.Q., 43 tuổi (phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) phát hiện chiếc xe SH không cánh mà bay trong khi cửa vẫn khóa. Chị T.Q. điện thoại cho Nguyễn Thị Trang là giúp việc của gia đình để nhờ Trang đến nhà xem sự việc ra sao.

Trước đó, ngày 29/4, chị T.Q. tổ chức cho cả gia đình, có cả osin đi nghỉ mát nhưng Trang xin phép về quê có việc. Thời điểm tối 30/4, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc xuống hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu cậy phá, qua hệ thống camera phát hiện một người mặc áo mưa, đeo khẩu trang đã dắt xe ra khỏi nhà.

Lúc này, do được chị T.Q. nhờ, Trang đã quay về nhà chủ để kiểm tra sự việc mất xe. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cùng với thái độ khác lạ của Trang và đặc điểm người mặc áo mưa có vóc dáng giống Trang, Công an Ba Đình đã triệu tập Trang làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Trang khai nhận do trước khi đi chủ nhà sơ xuất, để quên chìa khóa nhà và chìa khóa xe nên đã nảy sinh ý định sau khi chủ nhà đi sẽ vào lấy trộm xe SH. Tuy nhiên, chủ nhà, chị T.Q. lại khẳng định, gia đình chị không quên chìa khóa, vẫn cầm chìa khóa đi theo.

Quá trình đấu tranh, sau đó Trang khai nhận, khoảng 20h10 ngày 30/4, Trang đi đến nhà của chị Q. mang theo bộ chìa khóa đã đánh từ trước. Trang mặc áo mưa và đeo khẩu trang che mặt để tránh sự phát hiện của hàng xóm và camera nhà chị Q.. Trang dắt chiếc xe máy SH mang BKS: 29Y8-1260 đến gửi tại bãi gửi xe số 18 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Ngoài vụ trộm cắp trên, qua mở rộng vụ án, CQĐT Công an quận Ba Đình đã đấu tranh làm rõ, tháng 4/2012, Nguyễn Thị Trang có xin làm giúp việc tại quán cắt tóc nghệ thuật ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội do chị Trần Thị Nhung trú tại quận Hà Đông, Hà Nội làm chủ. Lợi dụng chị Nhung sơ hở, Trang đã lấy chìa khóa xe máy Honda Lead, BSK 30M7–4201 đem đánh thêm chìa rồi xin nghỉ việc.

3 ngày sau, phát hiện chị Nhung không có mặt tại cửa hàng và xe máy chị Nhung dựng ngoài cửa hàng, Trang đã dùng chìa khóa đánh thêm lấy cắp chiếc xe máy của chị Nhung rồi đem dán màu khác và sử dụng từ đó đến ngày bị bắt giữ. Trang khai, do nợ tiền lô đề nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo CAND


Bình luận
vtcnews.vn