Nữ diễn viên đi bán sữa chua bằng xe hơi: 'Hoài Linh từng nói ái mộ tôi'

Sao ViệtThứ Sáu, 29/12/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

"Làm gì có nghệ sĩ nào dám bưng sữa chua đi bán, bây giờ tôi nâng cấp rồi, chảnh rồi nha, tôi đi bán sữa chua bằng xe hơi" - Nữ diễn viên Phi Phụng nói.

Nghệ sĩ Phi Phụng thường xuất hiện trên sân khấu cải lương, trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn phụ đầy hài hước. Dù thuộc lứa nghệ sĩ thế hệ 5X nhưng Phi Phụng được không ít khán giả trẻ yêu mến qua những sitcom: Cái bóng bên chồng, Tiệm bánh hoàng tử bé, Gia đình là số 1...

Chia sẻ trong podcast Chuyện đời chuyện nghề, nữ nghệ sĩ cho hay bà không chạnh lòng khi được gọi là "Nữ hoàng vai phụ": "Tôi không chạnh lòng vì nhiều khi mình làm vai phụ mà nổi hơn vai chính nữa. Khi làm vở kịch Tệ hơn vợ thằng Đậu, Hoài Linh từng nói với tôi: Em ái mộ chị.

Tôi cũng không hiểu sao Hoài Linh nói vậy, vì tôi có làm được gì đâu. Nhưng dù sao tôi cũng vui vì đồng nghiệp biết mình, mình diễn vai nào khán giả cũng biết rồi gọi tên tôi bằng tên nhân vật. Như vậy là người ta cũng có xem mình diễn, cũng có biết mình rồi. Với tôi vậy là được rồi, mình cũng nổi dù không phải là quá nổi trội".

Nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ trong chương trình.

Nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ trong chương trình.

Nữ nghệ sĩ dí dỏm cho hay, độ nổi tiếng hiện tại là "vừa vặn" với bà vì: "Tôi "bình dân giáo dục" lắm, không thích ồn ào. Cuộc đời tôi cũng bình yên lắm mà tôi cũng rất an phận nên nhiều chương trình mời tôi chia sẻ về cuộc sống, tôi chỉ sợ khán giả chán vì có chuyện gì đâu mà nói".

Là "Nữ hoàng vai phụ", Phi Phụng cho hay bà thường được giao những vai trái ngược với tính cách của mình: "Tôi ở nhà hiền lắm mà lên phim toàn vào vai dữ. Khán giả nói họ thích tôi đóng những vai chửi người vì cái mỏ tôi chửi "ngọt" lắm.

Tôi cũng thích đóng những vai dữ, vai đi đòi nợ này kia vì giờ mà kêu tôi đóng vai hiền là tôi cũng không tự tin. Mà đạo diễn cũng vậy, họ nói tôi đóng vai hiền họ không tin nên toàn cho tôi vào vai chanh chua đanh đá".

Phi Phụng được xem là "Nữ hoàng vai phụ".

Phi Phụng được xem là "Nữ hoàng vai phụ".

Nữ nghệ sĩ khiêm tốn nói: "Tôi thấy tôi đóng cũng bình thường, nhưng có lẽ từ ngày ba tôi mất, ba phù hộ cho tôi nên tôi làm nghề ngày càng hay. Ngay cả giọng cười của tôi cũng thế, rất bình thường mà người ta nói là "độc quyền", đặc trưng đó.

Cũng ngộ nha, nhiều người đóng vai ác là bị khán giả ghét, nhưng tôi đóng vai ác thì khán giả lại thích".

Phi Phụng hài lòng với cuộc sống và danh tiếng hiện tại của mình.

Phi Phụng hài lòng với cuộc sống và danh tiếng hiện tại của mình.

Cũng vì nữ nghệ sĩ có tính cách cởi mở, "bình dân" nên rất được lòng khán giả: "Trước đây tôi còn khỏe, cứ diễn xong là xách thùng sữa chua nhà làm ra chợ bán. Có người nhận ra tôi là nghệ sĩ nên họ bảo nhau: Tội nghiệp bà ấy nhỉ, bà ấy nghèo quá hả.

Rồi có người còn "bo" thêm tiền, bịch sữa chua cho 6 nghìn đồng mà đưa tôi 10 nghìn đồng luôn. Tôi phải nói: Dạ chị mua em đã cám ơn chị rồi, em lấy đúng giá. Mình bán giá đúng thôi, tại mình chỉ bán cho vui thôi mà.

Tôi đi bán vậy rồi gặp những trường hợp như thế, tôi không chạnh lòng mà thấy vui. Tôi tự hào là không có nghệ sĩ nào như tôi hết, làm gì có nghệ sĩ nào dám bưng sữa chua đi bán. Bây giờ tôi nâng cấp rồi, chảnh rồi nha tôi đi bán sữa chua bằng xe hơi".

Những chia sẻ chân thành, dí dỏm của nữ nghệ sĩ nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Mọi người thừa nhận họ yêu quý bà vì chính nét tính cách giản dị, phóng khoáng này.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn