NSƯT Thoại Mỹ: Chân bị teo cơ, đi lại khó khăn, phải phẫu thuật tim

Sao ViệtThứ Hai, 23/10/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

NSƯT Thoại Mỹ chia sẻ về biến cố sức khỏe khiến cô phải tạm rời xa sân khấu cải lương.

Trong chương trình Hẹn cuối tuần, NSƯT Thoại Mỹ đã có những trải lòng về sự nghiệp ca hát, đặc biệt là giai đoạn vắng bóng vì biến cố sức khỏe.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ cho biết mình bén duyên với nghề hát một cách tình cờ. Năm 11 tuổi, cô thường đi theo chị gái là NSND Thoại Miêu vào đoàn hát chơi.

Trong một lần diễn viên nhí của đoàn bị bệnh, NSƯT Thoại Mỹ được lựa chọn để thay vai. “Ở nhà tôi cũng lấy khăn quấn lên người, mang guốc của chị gái. Khi mọi người nói tôi lên hát, tôi cũng không biết cách ca. Đoàn phải kêu người tới chỉ, rồi tối tôi lên sân khấu diễn luôn”, cô kể. Vì chị gái tên Thoại Miêu nên đoàn hát đã lựa chọn nghệ danh Thoại Mỹ để giới thiệu cô. 

NSƯT Thoại Mỹ bộc bạch về khoảng thời gian vắng bóng vì biến cố sức khỏe.

NSƯT Thoại Mỹ bộc bạch về khoảng thời gian vắng bóng vì biến cố sức khỏe.

Phần thể hiện của nữ nghệ sĩ được NSND Lệ Thủy đánh giá cao, bà khuyên NSND Thoại Miêu cho em gái đi học hát để gắn bó với công việc nghệ thuật. “Bắt đầu từ đó tôi đến học ở thầy Út Trong. Thầy là người dạy tôi từng nhịp đầu tiên để theo nghề hát”, cô nói.

Kể từ đó, dưới sự dắt của thầy Út Trong và chị gái, NSƯT Thoại Mỹ dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn và trở thành một trong cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương thập niên 1990.

Trong sự nghiệp của mình NSƯT Thoại Mỹ ghi dấu với nhiều vai diễn như nữ soái Hồng Phụng trong vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên vở Thái Bình công chúa, Phượng vở Rồng Phượng, Thu vở Duyên kiếp, Ngọc Hân vở Hồn thơ Ngọc, Lan vở Lời thú tội muộn màng...

Nhớ lại kỷ niệm bị đánh tả tơi khi vào vai Thu trong vở Duyên kiếp, NSƯT Thoại Mỹ nói: “Những cô chú khi đánh tôi phải có kỹ thuật, nhưng phải làm sao để mọi người thấy thật. Có nhiều khi diễn về tôi bầm tím hết người hay trật tay, trật chân… Máu nghề của tôi là ra sân khấu phải cháy hết mình. Vì chỉ có mười mấy phút thôi nên tôi phải làm sao để khán giả nhớ”, giọng ca cải lương tâm sự.

Đam mê với nghề như vậy nên có lần vì diễn quá sung, nữ nghệ sĩ gặp sự cố ngã gãy chân, di chứng vẫn còn khiến cô phải hạn chế đi diễn.

NSƯT Thoại Mỹ bộc bạch: “Đó là khi sức khỏe tôi bị ảnh hưởng, không đi diễn được nhiều. Có thời gian chân tôi bị chấn thương khi nhảy từ trên cao xuống nhưng không lo đến nơi đến chốn. Chân ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã, nhiều khi đang đứng cũng ngã.

Tôi phải phẫu thuật nhiều lần để tái tạo dây chằng nhưng không thể được như trước, đi lại vẫn khó khăn. Rồi một thời gian tôi bị hư giọng, phải dưỡng lại..."

NSƯT Thoại Mỹ tiết lộ chấn thương chân khiến chân cô ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã,...

NSƯT Thoại Mỹ tiết lộ chấn thương chân khiến chân cô ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã,...

Thoại Mỹ cho biết thời gian điều trị chấn thương chân, phải nằm một chỗ rất khó khăn. Bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi, không vận động mạnh nhưng Thoại Mỹ sợ không có cơ hội biểu diễn được nữa nên cô tiếp tục diễn những vai đào võ, tiếp tục chấn thương, tình trạng bệnh tái đi tái lại.

 "Khi bác sĩ dặn dò thì tôi nghe vậy, nhưng nếu ra sân khấu thì tôi cứ hết mình. Tôi sợ bị gì sẽ không được hát nữa nên có cơ hội thì phải hát cho đã, cho hết sức của mình” - Nữ nghệ sĩ tâm sự.

Cũng chính vì nỗi sợ sự cố khi phẫu thuật, không thể theo nghề nên cô không định mổ tim. Vì thế, bệnh tim đã chuyển biến: "Bác sĩ bảo tim tôi lúc đập quá nhanh, lúc ngưng đập nên phải đặt máy trợ tim. Tôi nghĩ đến chuyện nếu mổ xong, có sự cố gì không được theo nghề thì sao? Lẽ ra tôi điều trị tim từ mấy năm trước, nhưng vì sợ nên cứ để, càng ngày bệnh càng chuyển biến”.

Sức khỏe ngày càng giảm sút nên NSƯT Thoại Mỹ phải sang Mỹ để phẫu thuật đặt máy trợ tim. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của cô khá ổn.

Luôn trăn trở với nghệ thuật truyền thống, NSƯT Thoại Mỹ nhận thấy sự đầu tư cho cải lương hiện nay không được như xưa. Vì thế, cô mong muốn sẽ có sự đầu tư thỏa đáng, lâu dài để sân khấu sáng đèn mỗi đêm, đưa cải lương về đúng giá trị của nó. 

NSƯT Thoại Mỹ sinh năm 1969. Cô hát cải lương từ năm 11 tuổi với sự dìu dắt của chị ruột - NSND Thoại Miêu. Không bị đóng khung ở thể loại vai nào, nghệ sĩ Thoại Mỹ thành công ghi dấu với các vai diễn từ đào thương, đào võ, đào lẳng đến đào độc, từ tuồng cổ đến tâm lý xã hội...  

NSƯT Thoại Mỹ gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp như huy chương Vàng Giải Trần Hữu Trang (vai Hồng Phụng - tuồng Ngọc Kỳ Lân), giải Mai Vàng (vai Võ Tắc Thiên - vở Thái Bình Công chúa), Huy chương Vàng tại Hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2022 (vai Nguyễn Thị Anh - vở Đêm trước ngày hoàng đạo),...

Năm 2007, Thoại Mỹ nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn